Gia Lai: 52 tỷ đồng xây dựng Làng trẻ em SOS Pleiku

Làng trẻ em SOS Pleiku được xây dựng tại phường Yên Thế (thành phố Pleiku) và có tổng mức đầu tư gần 52 tỷ đồng do Na Uy tại trợ.
Chiều 1/3, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Làng trẻ em SOS Pleiku.

Dự án làng trẻ em SOS Pleiku được xây dựng trên nền diện tích 29.000 m2 tại phường Yên Thế (thành phố Pleiku) và có tổng mức đầu tư gần 52 tỷ đồng do Na Uy tại trợ thông qua Làng trẻ em SOS Quốc tế.

Dự án có qui mô xây dựng 12 gia đình và các hạng mục hỗ trợ cần thiết khác để nuôi dưỡng lâu dài cho 110-120 trẻ mồ côi. Ngoài ra, dự án còn đầu tư xây dựng trường mẫu giáo SOS với 6 lớp thường xuyên nuôi dưỡng và chăm sóc khoảng 180-200 học sinh cùng nhiều chương trình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác tại cộng đồng.

Sau khi đi vào hoạt động, Làng trẻ em SOS Pleiku sẽ tiếp tục được Làng trẻ em SOS Quốc tế tài trợ kinh phí hàng năm khoảng 200.000 đến 300.000 USD.

Dự án hoàn thành sẽ là điều kiện thuận lợi để những trẻ em cơ nhỡ, mồ côi, không nơi nương tựa…có cuộc sống ổn định trong môi trường an toàn và có cơ hội được học tập, phát triển hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục