Gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam đang tăng nhanh, với 110,6 nam/100 nữ vào năm 2009, và dân số cũng đang già hóa.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy cho biết theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2009, Việt Nam vẫn là nước có quy mô dân số lớn đứng thứ 13 trên thế giới.

Đáng quan tâm là tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh, liên tục ở mức báo động từ 106,2 nam/100 nữ (năm 2000) lên 110,6 nam/100 nữ (năm 2009).

Ngày 2/7, tại cuộc họp báo giới thiệu các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy cho biết việc lựa chọn giới tính thai nhi diễn ra khá phổ biến ở các tỉnh đồng bằng châu thổ sông Hồng và phần lớn thuộc nhóm các gia đình khá giả.

Hơn nữa, dân số Việt Nam đang trong quá trình già hóa, số lượng người cao tuổi ngày càng tăng, nhưng chất lượng dân số, các tố chất về tầm vóc, thể lực còn hạn chế; chỉ số phát triển con người vẫn ở mức thấp, đặc biệt là chiều cao, cân nặng và sức bền còn thấp xa so với nhiều nước trong khu vực.

Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ngày càng tăng; việc mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi vị thành niên và thành niên... vẫn là những thách thức lớn trong thời gian tới.

Tính đến ngày 1/4/2009, dân số Việt Nam là 85,79 triệu người, trong đó có 70,4% dân số hiện đang sống ở nông thôn và 29,6% đang cư trú tại khu vực thành thị. Như vậy, trong vòng 10 năm, dân số đã tăng lên 9,47 triệu người.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, thời gian tới, ngành dân số tiếp tục cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt vấn đề cơ cấu dân số; khống chế tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh không vượt quá 115 nam/100 nữ...

Đồng thời, ngành kiện toàn mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số và chính sách sức khỏe sinh sản; nâng cao chất lượng dịch vụ; hoàn thiện hệ thống hậu cần phương tiện tránh thai; mở rộng cung cấp các dịch vụ tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh...

Chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm nay là "Mọi người đều được quan tâm" với lời kêu gọi "Chính phủ các nước cần thu thập, theo dõi, phân tích, phổ biến và sử dụng các số liệu về động thái dân số để có thể xây dựng và quản lý các chính sách phù hợp cũng như giải quyết các vấn đề dân số nảy sinh trong hiện tại và tương lai một cách tốt nhất"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục