Giá trị phần mềm bị ăn cắp bản quyền tăng mạnh

Giá trị phần mềm bị ăn cắp bản quyền tăng 14% so với năm ngoái, đạt gần 59 tỷ USD, trong đó nền kinh tế mới nổi chiếm một nửa.
Một nghiên cứu được công bố ngày 12/5 cho thấy giá trị thương mại củaphần mềm bị ăn cắp bản quyền tăng 14% trong năm ngoái lên gần 59 tỷUSD, trong đó những nền kinh tế mới nổi chiếm hơn một nửa ở mức 31,9tỷ USD.

Theo Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp quốc tế (BSA), các doanh nghiệp vàngười tiêu dùng trên thế giới mua phần mềm máy tính cá nhân hợp pháptrị giá 95 tỷ USD trong năm 2010, nhưng họ cũng cài đặt những phần mềmăn cắp bản quyền trị giá tới 58,8 tỷ USD.

Chủ tịch Matt Reid của BSA nói: "Có một khoảng trống về nhậnthức nơi nhiều người thậm chí không hiểu rằng họ đang ăn cắp bảnquyền phần mềm. Các chính phủ cần đầu tư vào việc giúp công chúngnhận chức về giá trị của quyền sở hữu trí tuệ."

BSA cho biết hình thức ăn cắp bản quyền phần mềm phổ biến nhấtlà mua một phần mềm và cài đặt nó trên nhiều máy tính. 51% số ngườidùng máy tính cá nhân tham gia khảo sát ở các thị trường mới nổilầm tưởng rằng đó là hành vi là hợp pháp.

Trung và Đông Âu và Mỹ Latinh có tỷ lệ ăn cắp bản quyền phầnmềm cao nhất thế giới với 64% phần mềm máy tính bị ăn cắp bảnquyền, trong khi Bắc Mỹ có tỷ lệ này thấp nhất với 21%.

Hoạt động sao chép lậu phần mềm cũng tràn lan ở khu vực châuÁ-Thái Bình Dương với tỷ lệ ăn cắp bản quyền lên đến 60%, tiếp theolà Trung Đông với 58% và Tây Âu là 33%.

Mặc dù Mỹ bằng Nhật Bản về tỷ lệ ăn cắp bản quyền phần mềmthấp nhất ở mức 20%, song lại đứng đầu về giá trị thương mại củaphân mềm máy tính bị ăn cắp bản quyền, ước tính là 9,5 tỷ USD. Xếpngay sau là Trung Quốc với 7,8 tỷ USD và Nga với 2,8 tỷ USD./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Microsoft ra mắt nền tảng đột phá về AI

Microsoft ra mắt nền tảng đột phá về AI

Microsoft đã chính thức công bố một nền tảng đột phá mang tên Microsoft Discovery, ứng dụng khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) để “cách mạng hóa quy trình khám phá” trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.