Giá vé xe trong dịp Tết nguyên đán tăng tới 60%

Trong 20 ngày cao điểm phục vụ Tết Canh Dần (từ ngày 4-23/2/2010), mức phụ thu giá vé tại bến xe Miền Đông sẽ tăng từ 20% đến 60%.
Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bến xe Miền Đông, tùy thời điểm và tuyến khởi hành, trong 20 ngày cao điểm phục vụ Tết Canh Dần (từ ngày 4/2/2010 đến 23/2/2010), mức phụ thu giá vé sẽ tăng từ 20% đến 60%.

Theo đó, giá vé từ Thừa Thiên-Huế ra phía Bắc, các tuyến từ Ninh Thuận đến thành phố Đà Nẵng và các tuyến khu vực cao nguyên sẽ tăng 40% từ ngày 4/2/2010 đến 6/2/2010, tăng 60% từ 7/2/2010 đến 13/2/2010 và tăng 20% từ ngày 14/2/2010 đến 16/2/2010.

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng giá vé có mức phụ thu cao nhất vào thời điểm từ ngày 7/2/2010 đến 13/2/2010 là 60%.

Riêng các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và Miền Tây giá vé có mức phụ thu cao nhất là 40% trong các ngày 9/2/2010 đến 19/2/2010.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, dự kiến lượng hành khách đi tại Bến xe Miền Đông trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong những ngày cao điểm từ 26 đến 28 tháng Chạp âm lịch, lượng hành khách có thể tăng từ 50.000 - 60.000 người/ngày nên đã tăng cường thêm gần 1.500 xe khách so với Tết năm ngoái.

Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm các tuyến thuộc khu vực thành phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Đông Hà, Thừa Thiên-Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quãng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.

Để tránh ùn ứ khách vào những ngày cao điểm, Bến xe Miền Đông sẽ tổ chức bán vé trước tại nhà ga bến xe từ ngày 15/1/2010 đến ngày 9/2/2010 (tức ngày 1/12 âm lịch đến hết ngày 26/12 âm lịch) cho khách đi từ ngày 7/2/2010 đến 11/2/2010 (tức từ ngày 24/12 âm lịch đến 28/12 âm lịch), thời gian bán vé từ 7 giờ 30 đến 17 giờ mỗi ngày./.
(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục