Giá xăng ở Mỹ có chiều hướng tiếp tục giảm mạnh

Tại Mỹ giá xăng sau một thời gian dài liên tục tăng suốt từ đầu năm 2012 thì trong vài tuần qua đã và đang trên đà giảm khá nhanh.
Một diễn biến của thị trường có lợi cho người tiêu dùng Mỹ là giá xăng, sau một thời gian dài liên tục tăng suốt từ đầu năm 2012, trong vài tuần qua đã và đang trên đà giảm khá nhanh.

Kết quả điều tra tại chỗ của Hiệp hội ôtô Mỹ (AAA) tại 100.000 cây xăng trên toàn nước Mỹ cho biết giá xăng không pha chì bán lẻ trong ngày 26/6 ở mức trung bình 3,397 USD/gallon (tương đương 3,8 lít), giảm hơn 6% so với thời điểm cách đây một tháng và là mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 2/2012.

Như vậy, giá xăng bán lẻ tại thị trường Mỹ đã giảm 16% kể từ đỉnh cao vào giữa tháng 7/2008.

Tại bang South Carolina, giá xăng bán lẻ thậm chí đã giảm xuống dưới 3 USD/gallon. Chiều hướng giảm giá này trái ngược với dự báo cách đây không lâu của nhiều chuyên gia cho rằng, với đà tăng liên tục kể từ đầu năm 2012, giá xăng bán lẻ tại thị trường Mỹ vào mùa Hè này có thể vọt lên mức 5 USD/gallon.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân làm cho giá xăng giảm là do giá dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục đà giảm vì nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu về mặt hàng này yếu hơn trong khi sản lượng khai thác của thế giới lại tăng. Giá xăng giảm sẽ góp phần làm tăng số người Mỹ đi lại trong dịp lễ  Quốc khánh 4/7 sắp tới.

Theo dự báo của AAA, vào dịp lễ quốc khánh dài ngày đầu tháng 7 sẽ có khoảng 42,3 triệu người Mỹ đi lại trong phạm vi bán kính 100km, tăng 4,9% so với cùng dịp này năm ngoái, trong đó có khoảng 35,5 triệu người sẽ đi bằng phương tiện ôtô./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục