Giải cứu thành công cháu bé 9 tuổi kẹt giữa khe tường rộng 25cm

Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 13/1, người dân phát hiện một cháu bé bị rơi từ tầng 2 và kẹt giữa khe tường hẹp của 2 nhà 196 và 198 đường Hàm Nghi, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.
Giải cứu thành công cháu bé 9 tuổi kẹt giữa khe tường rộng 25cm ảnh 1Cháu bé bị kẹt giữa khe hẹp (25cm) của 2 nhà. (Nguồn: Báo Lào Cai)

Ngày 13/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai đã giải cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị kẹt giữa khe tường của 2 nhà xây tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, người dân phát hiện một cháu bé bị rơi từ tầng 2 và kẹt giữa khe tường hẹp của 2 nhà 196 và 198 đường Hàm Nghi, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Cháu bé được xác định là P.P.A, sinh năm 2014, trú tại tổ 5, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

[Đắk Lắk: Kịp thời cứu hai bố con bị rơi xuống giếng sâu 20m]

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động phương tiện và lực lượng nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương giải cứu và đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định cháu bé bị kẹt giữa khe tường rộng khoảng 25cm, không có lối thoát hiểm và cháu bé không di chuyển được, tình trạng sức khỏe cháu P.A vẫn ổn định.

Qua khảo sát địa hình, không gian của khe hẹp trên, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực tiếp có mặt tại hiện trường đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tiến hành khoan đục, cắt tường nhà để giải cứu khẩn cấp nhưng đồng thời phải xác định vị trí chính xác để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé.

Sau gần 30 phút sử dụng đồng bộ các phương tiện cứu nạn cứu hộ, cháu P.A. đã được giải cứu thành công khỏi khe nhà.

Sau khi được giải cứu thành công, bé P.A đã được đưa đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là khi chơi đùa trên tầng 2 cháu P.P.A vô tình ngã xuống khe hẹp của 2 nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục