Giám mục Antôn Vũ Huy Chương nhậm chức mới

Lễ nhậm chức Giám mục giáo phận Đà Lạt cho Giám mục Antôn Vũ Huy Chương đã được tổ chức trang trọng tại Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt.
Ngày 17/3, Lễ nhậm chức Giám mục giáo phận Đà Lạt cho Giám mục Antôn Vũ Huy Chương đã được tổ chức trang trọng tại Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt trong niềm hân hoan của giáo dân cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương.

Tham dự Lễ nhậm chức có đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội Phê rô Nguyễn Văn Nhơn; Hồng Y Gioan Batoxita Phạm Minh Mẫn - Tổng giám mục giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh; 16 giám mục, 250 linh mục cùng trên 6.000 tu sỹ giáo dân ở nhiều giáo phận trong cả nước.

Đầu tháng 3/2011, được sự đồng thuận của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tòa thánh Vatican bổ nhiệm Giám mục Antôn Vũ Huy Chương làm Giám mục Đà Lạt thay cho Giám mục Phê rô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Hà Nội từ tháng 5/2010.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tặng hoa và chúc mừng Giám mục Antôn Vũ Huy Chương. Giám mục Antôn Vũ Huy Chương cảm ơn các giám mục, linh mục và bà con giáo dân đã về dự lễ, cảm ơn các linh mục, tu sỹ và bà con giáo dân ở Lâm Đồng đã đón nhận ngài về Đà Lạt.

Đặc biệt Giám mục Antôn Vũ Huy Chương cũng cảm ơn chính quyền các cấp tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận để ông trở thành công dân của tỉnh và đã tạo điều kiện thuận lợi để buổi lễ diễn ra tốt đẹp.

Giám mục An-tôn Vũ Huy Chương sinh năm 1944, nguyên là Giám mục giáo phận Hưng Hóa trong 7 năm trước khi về nhậm chức Giám mục giáo phận Đà Lạt./.

Phan Văn Đông (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục