Giáo hoàng Francis kêu gọi Mỹ và Iran đối thoại và tự kiềm chế

Giáo hoàng Francis ngày 9/1 đã hối thúc Mỹ và Iran tránh leo thang vào theo đuổi "đối thoại và tự kiềm chế" để ngăn chặn một cuộc xung đột to lớn hơn ở Trung Đông.
Giáo hoàng Francis kêu gọi Mỹ và Iran đối thoại và tự kiềm chế ảnh 1Giáo hoàng Francis đã chủ trì thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. (Nguồn: EPA)

Giáo hoàng Francis ngày 9/1 đã hối thúc Mỹ và Iran tránh leo thang vào theo đuổi "đối thoại và tự kiềm chế" để ngăn chặn một cuộc xung đột to lớn hơn ở Trung Đông.

Giáo hoàng đã đưa ra lời kêu gọi trên và cũng là bình luận trực tiếp đầu tiên của ông đối với cuộc khủng hoảng hiện tại trong bài phát biểu hàng năm "Tình trạng Thế giới" gửi tới các đại sứ ở Vatican.

[Căng thẳng Mỹ-Iran có châm ngòi cho Chiến tranh Thế giới III?]

Động thái này được đưa ra sau khi chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Abdollah Araghi tuyên bố, Tehran sẽ "sớm trả đũa mạnh hơn" sau khi nước này thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq để đáp trả vụ Mỹ giết hại một tướng của Iran tuần trước.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/1 cho rằng Iran dường như đang "xuống thang" sau khi tấn công bằng tên lửa mà không phương hại đến bất cứ binh sĩ Mỹ nào ở Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục