Iran bác đề nghị hợp tác của Mỹ, tuyên bố sớm đáp trả mạnh mẽ hơn

Đại sứ Iran ở LHQ Ravanchi bác bỏ lời kêu gọi hợp tác của Tổng thống Mỹ và cho biết Mỹ đã châm ngòi cho một loạt biện pháp "leo thang và thù hận" mới với Iran khi sát hại Thiếu tướng Qasem Soleimani.
Đại sứ Iran tại LHQ Majid Takht Ravanchi. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Đại sứ Iran tại LHQ Majid Takht Ravanchi. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 9/1, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Majid Takht Ravanchi bác bỏ lời kêu gọi hợp tác của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng đề nghị này là "không đáng tin" trong bối cảnh Washington đang áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn lời ông Ravanchi cho biết Mỹ đã châm ngòi cho một loạt biện pháp "leo thang và thù hận" mới với Iran khi sát hại Thiếu tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hôm 3/1 vừa qua.

Tuyên bố của ông Ravanchi được đưa ra sau khi Tổng thống Trump kêu gọi các cường quốc cố gắng ký kết một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran.

Trong bài phát biểu thể hiện mong muốn giảm leo thang khủng hoảng với Iran tại Nhà Trắng, ông Trump hối thúc các đồng minh khác từ bỏ thỏa thuận 2015 và hợp tác để cùng nhau đạt được một thỏa thuận mới với Tehran, giúp thế giới an toàn và hòa bình hơn.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định: "Mỹ sẽ áp đặt ngay lập tức các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung đối với chế độ Iran. Các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ này sẽ tồn tại cho đến khi Iran thay đổi hành vi của mình."

[Căng thẳng Mỹ-Iran: Nhiều nước hối thúc tìm giải pháp qua đối thoại]

Bình luận về đề xuất của Tổng thống Trump, cùng ngày 9/1, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết đề xuất này góp phần giảm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Ông khẳng định Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ quyết tâm của nhà lãnh đạo Mỹ theo đuổi đối thoại về thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Nhà ngoại giao này cũng cho rằng Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) sẽ giúp "ngăn chặn Iran sở hữu những vũ khí hạt nhân."

Liên quan tới căng thẳng Mỹ-Iran, cùng ngày, chỉ huy cấp cao thuộc IRGC Abdollah Araghi tuyên bố Tehran sẽ "sớm trả đũa mạnh mẽ hơn" sau khi nước này thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq để đáp trả vụ Mỹ giết hại Thiếu tướng Soleimani.

Căng thẳng khu vực Trung Đông đã leo thang sau vụ không kích của Mỹ ngày 3/1 nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad (Iraq) khiến Thiếu tướng Qasem Soleimani thiệt mạng.

Nhằm đáp trả hành động trên của Mỹ, sáng 8/1 Iran đã thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa vào 2 căn cứ có binh sỹ Mỹ và liên quân đồn trú ở Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.