Giáo hoàng lên án tình trạng lạm dụng phụ nữ trong xã hội hiện đại

Phát biểu tại Nhà thờ Thánh Peter trước các tín đồ, Giáo hoàng Francis bảo vệ quyền di cư của phụ nữ để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái.
Giáo hoàng lên án tình trạng lạm dụng phụ nữ trong xã hội hiện đại ảnh 1Người di cư Venezuela tại khu vực Ipiales, Colombia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/1, trong thông điệp Năm mới 2020, Giáo hoàng Francis đã tố cáo việc sử dụng và lạm dụng phụ nữ trong xã hội hiện đại, đồng thời kêu gọi chấm dứt việc ngược đãi, bạo hành về tinh thần và thân thể nữ giới.

Phát biểu tại Nhà thờ Thánh Peter trước các tín đồ, Giáo hoàng cũng bảo vệ quyền di cư của phụ nữ để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái và lên án những người chỉ nghĩ đến tăng trưởng kinh tế hơn là đến hạnh phúc của người khác.

Ngoài ra, Giáo hoàng Francis cũng kêu gọi tôn trọng và đề cao lòng bao dung và sẵn sàng hy sinh vì con cái của người phụ nữ.

Giáo hoàng Francis luôn lên tiếng bảo vệ các quyền của phụ nữ và tháng 4 năm ngoái, ông đã đề nghị Giáo hội Công giáo toàn cầu phải nhận thức được lịch sử thống trị của nam giới và sự lạm dụng tình dục đối với nữ giới.

Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã dành phần lớn nội dung bài phát biểu mừng Năm mới đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình để đề cập đến vấn đề lạm dụng đối với trẻ em.

Thủ tướng Frederiksen bày tỏ mong muốn những trẻ em dễ tổn thương và bị lạm dụng phải được trang bị các biện pháp ứng phó trước những bậc cha mẹ hay ngược đãi con cái.

[Giáo hoàng Francis chủ trì thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh truyền thống]

Bà nêu rõ: "Điều quan trọng nhất đối với một đứa trẻ là được lớn lên trong tình yêu thương, được an toàn và ổn định. Do vậy, những trẻ em dễ bị tổn thương nên được nhận nuôi, để cho các em có được một khởi đầu trong trẻo thực sự trong cuộc đời."

Bà Frederiksen từng tuyên bố sẽ là thủ tướng của trẻ em trong chiến dịch tranh cử hồi mùa Hè 2019.

Trong khi đó, tại thủ đô Prague của Cộng hòa Séc, hàng nghìn người dân thủ đô và du khách nước ngoài đã tập trung về trung tâm thành phố đón Năm mới và xem trình chiếu video trên tường tòa nhà Bảo tàng Quốc gia tại Quảng trường Václavské.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, nhiều năm qua, người dân thủ đô Séc đón năm mới bằng màn bắn pháo hoa ngày đầu năm mới, nhưng năm nay Praha quyết định thay bắn pháo hoa bằng chiếu video để bảo vệ môi trường.

Việc bắn pháo hoa đón năm mới trên sông Vltava được cho là gây tiếng ồn ảnh hưởng đến các loài động vật, cũng như gây ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, các cá nhân có thể đăng ký bắn pháo hoa tại những địa điểm xa trung tâm do thành phố quy định. 

Theo khảo sát, phần lớn người Séc (81%) cho biết ăn mừng Năm mới 2020 ở nhà hoặc cùng những người thân và bạn bè thân thiết. Trong khi đó, 4% số người được hỏi có kế hoạch đón năm mới ở nhà hàng hoặc câu lạc bộ và 12% cho biết họ không có kế hoạch đặc biệt cho sự kiện này, khoảng 3% người Séc đón năm mới ở nước ngoài.

Người Séc cũng chi tiêu trung bình 2.290 Korun/người (khoảng 2,3 triệu VND) cho thực phẩm, đồ uống và pháo hoa cho ngày đầu của năm 2020, tăng 16% so với năm ngoái.

Nhìn chung, không khí đón năm mới 2020 tại Séc không quá tưng bừng, náo nhiệt, mặc dù năm 2019 nền kinh tế Séc tăng trưởng nằm trong nhóm cao nhất châu Âu, ước đạt gần 3% và đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện ổn định với mức lương tiếp tục tăng gần 8% trong khi tỷ lệ thất nghiệp 2,2% - mức thấp nhất ở châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục