Giao lưu hai thế hệ với chủ đề “Tiếp nối truyền thống tuổi trẻ ở R”

Tối 16/12, Tây Ninh tổ chức chương trình giao lưu “Tiếp nối truyền thống tuổi trẻ ở R” giữa đoàn thanh niên các cơ quan trong tỉnh và các vị cách mạng lão thành.
Giao lưu hai thế hệ với chủ đề “Tiếp nối truyền thống tuổi trẻ ở R” ảnh 1Quang cảnh buổi giao lưu “Tiếp nối truyền thống tuổi trẻ ở R”. (Ảnh Phạm Thanh Tân/TTXVN)

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014), tối 16/12, tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình giao lưu hai thế hệ thanh niên với chủ đề “Tiếp nối truyền thống tuổi trẻ ở R” (R là mật danh của Trung ương Cục miền Nam) giữa đoàn thanh niên các cơ quan trong tỉnh và các vị cách mạng lão thành Trung ương Cục miền Nam.

Tới dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Bí thư, Phó Bí thư đoàn thanh niên các cơ quan của Trung ương Cục miền Nam qua các thời kỳ, cựu chiến binh, thanh niên xung phong và gần 800 đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Tại buổi giao lưu, các đoàn viên thanh niên gặp gỡ và trò chuyện với những cựu cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên qua nhiều thế hệ của các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, tìm hiểu rõ hơn về lý tưởng, nhận thức cách mạng của thế hệ thanh niên ngày ấy và hôm nay; những hình ảnh tuổi trẻ yêu nước, tình nguyện, chấp nhận dấn thân, sẵn sàng nhận gian khó về mình với đầy nhiệt huyết cống hiến tuổi trẻ cho quê hương, đất nước.

Qua đó, giáo dục tinh thần, lý tưởng cách mạng cao đẹp, khơi dậy bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ hôm nay trong công cuộc dựng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi giao lưu, đại diện tuổi trẻ Tây Ninh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh Huỳnh Thanh Phương nhấn mạnh, để nối tiếp truyền thống hào hùng của cha, anh đi trước, đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân, sẵn sàng dấn thân, chấp nhận gian khổ để thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, tự do, độc lập, tuổi trẻ Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích “tuổi trẻ dám dấn thân, dám cống hiến” góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và thịnh vượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục