Chi 4,6 tỷ đồng xây 9 nhà bia căn cứ TW Cục miền Nam

Tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khánh thành 9 Nhà bia tưởng niệm tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam thời kỳ 1961-1962 với tổng mức đầu tư gần 4,6 tỷ đồng.

Sáng 25/4, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khánh thành chín Nhà bia tưởng niệm tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Vĩnh Cửu) thời kỳ 1961-1962.

Chín Nhà bia tưởng niệm được khởi công từ tháng 5/2013 với tổng mức đầu tư gần 4,6 tỷ đồng, gồm bia Văn phòng Trung ương Cục, Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam, Đài Phát thanh Giải phóng và Thông tấn xã Giải phóng miền Nam, Ban Bảo vệ-An ninh, Ban Tuyên huấn, Ban Dân vận-Mặt trận, Sư Đoàn 9 bộ binh, Ban Tổ chức, Ban Binh vận.

Theo lãnh đạo Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai (đơn vị quản lý công trình), Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là một Di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2004, tỉnh Đồng Nai tiến hành xây dựng và khánh thành 11 hạng mục (không có nhà bia).

Tuy nhiên, do được xây dựng bằng bêtông gắn đá granit nên công trình nhanh chóng bị xuống cấp, hư hỏng. Trước thực trạng trên, giữa năm 2013, với sự tài trợ của doanh nghiệp, Khu bảo tồn đã tiến hành trùng tu, nâng cấp chín Nhà bia tưởng niệm.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo, thời gian tới, Khu bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai cần tiếp tục tiến hành nâng cấp các khu di tích ở Chiến khu D nhằm tái hiện các hoạt động tại các căn cứ kháng chiến trước đây; mở rộng đường đi đến các bia để người tàn tật, người già thuận lợi khi thăm quan di tích; có cách trưng bày, giới thiệu sinh động về các di tích cho các đối tượng đến thăm.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai hiện quản lý trên 100.000ha diện tích rừng, đất rừng và mặt nước hồ Trị An. Trong Khu bảo tồn có ba di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia, gồm Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam Bộ và di tích Căn cứ địa đạo Suối Linh (hay còn gọi là Ban Thông tin liên lạc miền Đông)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.