Elizabeth Warren, 63 tuổi, chỉ là một tay mơ trong chính trị, nhưng bà được sựủng hộ từ Tổng thống Barack Obama và bà đã dẫn trước trong cuộc bỏ phiếu chốnglại Scott Brown, 53 tuổi. Là nhân vật theo đường lối cánh tả, Warren đã dạy ởHarvard trong 20 năm trời, chuyên nghiên cứu về luật phá sản và đã viết tới 9cuốn sách.
Câu thần chú của bà, vốn lặp lại thông điệp của ông Obama, là ngay cả các lãnhđạo doanh nghiệp giàu có nhất cũng đi lên từ một nền tảng xã hội dựa trên việcđóng thuế. "Anh di chuyển hàng hóa trên các con đường mà tất cả chúng tôi đãđóng thuế để xây dựng" - bà nói - "Anh thuê các công nhân mà tất cả chúng tôi đãtrả tiền cho hoạt động giáo dục."
Warren đã chỉ trích mạnh việc giới lãnh đạo Wall Street lại tiêu phí tiền bạctheo sau cuộc khủng hoảng tài chính. Bà cũng nổi tiếng vì là kiến trúc sư tạiCục bảo vệ tài chính người tiêu dùng ở Washington.
Warren tự nhận mình là người bảo vệ dân Mỹ trước các doanh nghiệp lớn và mộtchính quyền xa rời dân chúng. "Washington không làm việc cho các gia đình, cácdoanh nghiệp nhỏ, cho bất kỳ ai, ngoại trừ các công ty lớn, được trang bị cácđạo quân vận động hành lang" - bà nói.
Nhà Trắng hy vọng Warren sẽ thắng trong cuộc đua giành Thượng viện rất khó khănsẽ diễn ra trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 6/11. Việc đánh mất ghế ởMassachusetts, đặc biệt là chiếc ghế mà Ted Kennedy đã giữ vững trong 47 năm chotới khi ông qua đời vào năm 2009, là một đòn đau với phe Dân chủ cách đây 2 năm.
Các nhà hoạt động của Warren đã gõ hàng trăm ngàn cánh cửa và đã phân phối tờrơi với tốc độ chóng mặt quanh khu vực Boston. Hàng trăm tình nguyện viên đã hyvọng sẽ cổ súy cho càng nhiều người đi bỏ phiếu càng tốt.
Với các đối thủ, Warren chỉ là một học giả ở Harvard và không có mối liên hệ vớingười dân bình thường. Bà cũng bị chỉ trích vì nói rằng bà có gốc dân Mỹ bảnđịa, dù không có bằng chứng nào bảo vệ cho tuyên bố này. Những kẻ phê phán nóirằng bà đã đưa ra thông tin trên chỉ để được thăng tiến trong hệ thống đại học.Song những người ủng hộ đã gọi bà là nhân vật đắt giá, nên được lựa chọn.
Warren và Brown đã gặp nhau trong 3 cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hìnhvà còn đối mặt trong một cuộc nữa. Tại bang Massachusetts, nơi hơn nửa cử trithuộc nhóm độc lập, Brown đối diện với nhiều khó khăn bởi đảng của ông bị ngườidân xem là quá nghiêng về cánh hữu. Warren đã thông báo hồi đầu tháng này rằngbà quyên góp được 12,1 triệu USD tiền gây quỹ trong quý 3 năm nay, vượt xa sovới mức 7,45 triệu USD của Brown./.