Google: Oracle “hỏng ăn” nên mới kiện chúng tôi

Oracle từng cố sức xây dựng hệ điều hành di động của riêng họ song thất bại, do vậy tập đoàn phần mềm này mới quay ra kiện Google.
Tại phiên xét xử vụ kiện vi phạm bằng sáng chế giữa Oracle và Google đang diễn ra tại San Francisco, luật sư Robert Van Nest của “gã khổng lồ tìm kiếm” đã tranh luận rằng, Oracle từng cố sức xây dựng hệ điều hành di động của riêng họ song thất bại, do vậy tập đoàn phần mềm này mới quay ra kiện Google.

Diễn biến đáng chú ý trên xuất hiện trong ngày xét xử thứ 2 của phiên tòa liên bang dự kiến sẽ kéo dài trong 10 tuần.

Trước đó, Oracle cáo buộc rằng Google đã sử dụng trái phép các công nghệ và bằng sáng chế của Java trên hệ điều hành di động Android.

Java đã chính thức về tay Oracle từ hồi năm 2010, khi tập đoàn này thâu tóm hãng Sun Microsystems.

Phản ứng trước lập luận “hỏng ăn nên mới đi kiện” của Google, Oracle đã “vời” giám đốc điều hành của họ là Larry Ellison bước lên phản biện.

[Oracle không chấp nhận "chiêu" dàn xếp của Google]

Hiện chưa rõ kết cục cuối cùng của màn tranh cãi trên sẽ đi tới đâu, song Google hiểu rằng nếu thất bại, họ sẽ phải chịu những tổn thất không nhỏ từ việc bồi thường cho đối phương, trong bối cảnh hệ điều hành di động Android đang ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục