Góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên

Tên gọi Trường Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị gắn liền với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên, luôn là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường.
Cô giáo và các trẻ tại lớp học mang tên Kim Nhật Thành tham gia vẽ bức tranh về chủ đề Tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Triều Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Cô giáo và các trẻ tại lớp học mang tên Kim Nhật Thành tham gia vẽ bức tranh về chủ đề Tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Triều Tiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Sáng 27/3, Chương trình giao lưu giữa Trường Mẫu giáo chất lượng cao Việt Triều hữu nghị và Trường Mẫu giáo tài năng Kiêng San (Triều Tiên) đã diễn ra tại Hà Nội, chúc mừng thành công chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un.

Chương trình do Hội Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp Trường Mẫu giáo chất lượng cao Việt Triều hữu nghị tổ chức.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam do Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Ri Cang Juk, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam, đại biểu Hội nghị Nhân dân tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, hiệu trưởng Trường Mẫu giáo tài năng Kiêng San, làm trưởng đoàn.

Dự sự kiện có Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myong- gil; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam Ri Cang Juk; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên Vương Duy Biên; đại diện một số đơn vị của thành phố Hà Nội.

[Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đón, hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên]

Phát biểu tại sự kiện, hiệu trưởng Trường Mẫu giáo chất lượng cao Việt Triều hữu nghị Ngô Thị Minh Hà cho biết ngày 8/3/1978, một món quà đầy ý nghĩa đã được nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trao tặng Việt Nam - công trình Trường mẫu giáo Việt Triều hữu nghị.

41 năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước, trường đã có nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, ủng hộ về tinh thần và vật chất, góp phần tích cực vào việc phát triển mối quan hệ truyền thống Việt Nam-Triều Tiên và trở thành biểu tượng sinh động nhất của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Theo Hiệu trưởng Ngô Thị Minh Hà, tên gọi Trường Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị gắn liền với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên, luôn là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường.

Bày tỏ vui mừng được có mặt tại chương trình giao lưu ý nghĩa này, nhà giáo Nhân dân Ri Cang Juk khẳng định tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước do Chủ tịch Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cùng nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp xây dựng.

Mối quan hệ truyền thống này đã được nâng lên tầm cao mới sau thành công của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong-un.

Nhà giáo nhân dân Ri Cang Juk cho biết Trường Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị có hai lớp học mang tên Chủ tịch Kim Il SungKim Jong Il (Kim Chính Nhật) trong khi Trường mẫu giáo tài năng Kiêng San có lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà giáo Nhân dân Ri Cang Juk khẳng định cán bộ và giáo viên Trường Kiêng San sẽ làm hết sức mình để tăng cường vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng tốt đẹp.

Qua 41 năm phát triển, Trường Mẫu giáo chất lượng cao Việt Triều hữu nghị đã phát triển thành 17 lớp học, 470 học sinh với 4 lứa tuổi: nhà trẻ, mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn.

Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường đều có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, 100% đạt trình độ Đại học Sư phạm giáo dục mầm non. Trường là một trong những trường điểm dẫn đầu của giáo dục mầm non của Thủ đô nhiều năm qua.

Trong quá trình phấn đấu trưởng thành, bên cạnh việc luôn nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, trường luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên, tham gia vào các hoạt động nhằm củng cố mối quan hệ đối ngoại, hợp tác giao lưu văn hóa với nước bạn Triều Tiên.

Năm học 2017-2018, Trường Mẫu giáo chất lượng cao Việt Triều hữu nghị tiếp tục được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đầu tư cơ sở vật chất, chương trình giáo dục nâng cao, đáp ứng yêu cầu tiếp cận chuẩn quốc tế.

Tại Chương trình giao lưu, các cô giáo, học sinh Trường Mẫu giáo chất lượng cao Việt Triều hữu nghị và Trường Mầm non tài năng Kiêng San đã cùng biểu diễn các chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên, các bài dân ca truyền thống ca ngợi tình yêu quê hương đất nước.

Đặc biệt, ba em nhỏ đến từ Trường Mẫu giáo tài năng Kiêng San đóng góp cho Chương trình màn biểu diễn độc tấu piano độc đáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục