Góp sức bảo vệ quyền trẻ em, không để các em bị bỏ lại phía sau

Thỏa thuận hợp tác trong hoạt động bảo vệ quyền trẻ em giai đoạn 2019-2020 góp phần tăng cường hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và thực thi quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Góp sức bảo vệ quyền trẻ em, không để các em bị bỏ lại phía sau ảnh 1Lễ ký kết hợp tác trong hoạt động Bảo vệ quyền trẻ em. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 22/8, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Liên Chi hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh và Công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất xanh Duyên Hải đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong hoạt động bảo vệ quyền trẻ em giai đoạn 2019-2020.

Hoạt động phối hợp này nhằm thống nhất triển khai các chương trình, tăng cường hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và thực thi quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, qua đó nâng cao nhận thức, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong công tác trẻ em; hỗ trợ tích cực các đối tượng trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số...

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về trẻ em và thực thi quyền trẻ em; tổ chức hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các hoạt động; tổ chức các hoạt động trao quà, xét cấp học bổng, hỗ trợ đối với các đối tượng trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số...; xây dựng quỹ học bổng "Vì trẻ em đất mỏ."

[Đối thoại giữa 169 trẻ em với lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành]

Bà Nguyễn Thị Luận, Chủ tịch Liên Chi hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh, cho biết thời gian qua, Liên Chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Góp sức bảo vệ quyền trẻ em, không để các em bị bỏ lại phía sau ảnh 2Đội tuyển Robotics Quảng Ninh. (Nguồn: Vietnam+)

Liên Chi hội phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động xã hội, quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo vượt khó, trẻ em mồ côi, khó khăn, khuyết tật… để các em có cuộc sống tốt hơn, được chăm lo, hưởng các quyền cơ bản của trẻ em.

Chủ tịch Liên Chi hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp cùng góp sức để đồng hành vì trẻ em, bảo vệ quyền lợi trẻ em, không để các em bị bỏ lại phía sau, bị kỳ thị, xâm hại và mặc cảm với hoàn cảnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục