Gruzia: Biểu tình lớn đòi tổng thống từ chức

Hơn 100.000 người ủng hộ phe đối lập đã tập trung bên ngoài trụ sở Quốc hội Gruzia ở thủ đô Tbilisi ngày 9/4, đòi tổng thống nước này Mikheil Saakashvili từ chức.

Hơn 100.000 người ủng hộ phe đối lập đã tập trung bên ngoài trụ sở Quốc hội Gruzia ở thủ đô Tbilisi ngày 9/4, đòi tổng thống nước này Mikheil Saakashvili từ chức.
 
Các hãng tin Nga cho biết trong số những người biểu tình có nhiều nhà lãnh đạo các đảng đối lập, đại diện các tổ chức xã hội cũng như người dân thủ đô và các tỉnh lân cận.
 
Phát biểu trước giới báo, cựu Chủ tịch Quốc hội Nino Burdjanadze, hiện là Chủ tịch đảng đối lập lớn "Phong trào dân chủ vì Gruzia thống nhất", tuyên bố Tổng thống Saakashvili phải hiểu đã đến lúc cần từ chức. Thậm chí, theo bà, đó là đòi hỏi của đa số người dân Gruzia.
 
Một thủ lĩnh khác của khối đối lập "Liên minh vì Gruzia" (UG) tuyên bố cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong hòa bình, song chỉ kết thúc khi Tổng thống từ chức.
 
Phong trào chống tổng thống tại Gruzia đã tăng mạnh kể từ khi cuộc chiến giữa nước này và Nga diễn ra hồi năm ngoái, và nhiều nhân vật, trong đó có cả các cựu đồng minh hàng đầu của ông Saakashvili, cũng cáo buộc tổng thống xử lý sai cuộc xung đột này.
 
Trước đó, ngày 1/4, phe đối lập Gruzia đã tuyên bố không đối thoại với chính quyền và sẽ tiến hành cuộc phản đối toàn quốc nhằm đòi Tổng thống từ chức, tổ chức bầu cử trước thời hạn, thực hiện những biện pháp cấp bách và hữu hiệu để đưa Gruzia thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục