Gruzia: Quốc hội phê chuẩn nội các mới

Tại kỳ họp bất thường ngày 6/2, Quốc hội Gruzia đã phê chuẩn tân Thủ tướng và Chính phủ mới của nước này. Theo đó, ông Nika Gilauri, 34 tuổi, nguyên Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Tài chính, giữ chức Thủ tướng.

Tại kỳ họp bất thường ngày 6/2, Quốc hội Gruzia đã phê chuẩn tân Thủ tướng và Chính phủ mới của nước này. Theo đó, ông Nika Gilauri, 34 tuổi, nguyên Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Tài chính, giữ chức Thủ tướng.
 
Các bộ trưởng trong chính phủ tiền nhiệm vẫn giữ nguyên cương vị, chỉ có một bộ trưởng mới là ông Kakha Baindurasvili, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính thay ông Gilauri.
 
Ngoài ra, Quốc hội Gruzia cũng thông qua quyết định đổi tên Bộ Phát triển khu vực thành Bộ Phát triển khu vực và cơ sở hạ tầng, cũng như thành lập Bộ Thi hành án và hỗ trợ tư pháp. Người được chỉ định đứng đầu bộ này là ông Dmitry Sashkin.
 
Ông Gilauri được Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili chỉ định làm Thủ tướng từ ngày 30/1 sau khi ông Grigol Mgaloblishvili đệ đơn từ chức vì lý do sức khỏe. Đây là vị thủ tướng thứ 5 trong thời gian cầm quyền của Tổng thống Saakashvili kể từ tháng 1/2004 đến nay./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục