Guinea ban bố tình trạng giới nghiêm ở miền bắc

Thủ tướng tạm quyền Guinea đã yêu cầu Thống đốc khu vực Labe ở miền Bắc ban bố lệnh giới nghiêm vì đã xảy ra một số vụ bạo lực.
Thủ tướng tạm quyền Guinea, ông Jean-Marie Dore ngày 16/11 đã yêu cầu Thống đốc khu vực Labe ở miền Bắc ban bố lệnh giới nghiêm vì đã xảy ra một số vụ bạo lực tại đây.

Tình trạng giới nghiêm được đưa ra sau khi kết quả bầu cử tổng thống vòng hai cho thấy ứng cử viên Alpha Conde của Đảng Tập hợp nhân dân Guinea (RGP) chiến thắng với tỷ lệ sít sao.

Khu vực Labe được coi là "thành trì" của ứng cử viên thất cử - cựu Thủ tướng Cellou Dalein Diallo, của Liên hiệp Lực lượng dân chủ Guinea (UFDG). Tại đây, nhiều tay súng đã tấn công xe buýt, cướp bóc và đánh đập hành khách.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Dore cho biết đã yêu cầu áp đặt lệnh giới nghiêm cho tới khi tình hình trở lại bình thường. Thủ tướng cũng đã huy động thêm lực lượng cảnh sát tới bảo vệ Tòa thị chính Pita, gần Labe.

Tình trạng bạo lực đã lan từ thủ đô Conakry tới một số khu vực khác sau khi Ủy ban bầu cử độc lập quốc gia (NIEC) thông báo kết quả cuộc bầu cử tổng thống hôm 7/11. Theo đó, ông Conde được 52,5% phiếu ủng hộ trong khi đối thủ của ông nhận được 47,5%.

Chính quyền Guinea kêu gọi các lực lượng an ninh kiềm chế, không sử dụng vũ khí sau khi có tin năm người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ đụng độ ở ngoại ô Conakry.

Trong tuyên bố đầu tiên sau khi NIEC công bố kết quả bầu cử, ông Conde bày tỏ mong muốn trở thành một tổng thống hòa giải và bóng gió rằng sẽ dành cho ông Diallo một vị trí nào đó trong chính phủ mới.

Trước đó, ông Diallo cũng kêu gọi những người ủng hộ mình tỏ ra kiềm chế trong khi chờ phán quyết của Tòa án Tối cao về các cáo buộc gian lận trong bầu cử. Theo luật định, tòa án có tám ngày để ra phán quyết về việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục