Hà Giang: Làm rõ vụ mâu thuẫn giữa nhóm khách phượt và lái xe tải

Nhóm phượt thủ dừng đỗ xe máy chụp ảnh gây cản trở giao thông nên xảy ra mâu thuẫn với lái xe ôtô tải. Sau đó, một số thành viên trong nhóm phượt đã trèo lên cabin xe và tấn công vợ chồng lái xe.
Hà Giang: Làm rõ vụ mâu thuẫn giữa nhóm khách phượt và lái xe tải ảnh 1Mâu thuẫn nảy sinh do nhóm phượt thủ dừng đỗ xe gây cản trở giao thông. (Ảnh: Facebook)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, Công an huyện Quản Bạ đang khẩn trương điều tra, truy xét, làm rõ vụ mâu thuẫn giữa nhóm khách phượt và lái xe ôtô tải xảy ra ngày 10/2 tại thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 10/2, anh Lê Thanh Tuấn (sinh năm 1987, trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang) lái xe ôtô tải biển kiểm soát 29C-543.69 đi theo hướng Yên Minh-Quản Bạ đến khu vực thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỷ (khu cây nghiến cô đơn) bị nhóm khách phượt dừng đỗ xe máy chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Anh Tuấn và nhóm khách phượt do Phạm Quang Tiệp (sinh năm 1984), trú tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, làm trưởng đoàn xảy ra mâu thuẫn.

Khi đó, Tiệp leo lên cửa bên lái xe chửi và bóp cổ Tuấn. Thấy vậy, Lưu Tuấn Dũng (sinh năm 1999), trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) là người cùng đoàn với Tiệp trèo lên vị trí bánh xe phía trước bên lái, ngay sát vị trí Tiệp, chửi bới, đồng thời dùng tay tát, đánh đấm liên tục anh Tuấn.

Các đối tượng Nguyễn Hữu Minh (sinh năm 2002), trú tại Xuân Mai, Chương Mỹ (Hà Nội) và Nguyễn Duy Anh (sinh năm 1999), trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đã trèo lên cabin xe ôtô phía phụ xe đánh, đấm, chửi bới chị Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1991), trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang (Hà Giang) là vợ anh Lê Thanh Tuấn.

Vợ chồng anh chị Tuấn, Thơm đóng được cửa cabin xe ôtô và điều khiển xe lao vào đối tượng Nguyễn Hữu Minh đang đứng ở cạnh đường, tuy nhiên không gây thương tích gì.

[Triệu tập nhóm "phượt thủ" truy đuổi, ném đá vào xe ôtô ở Quốc lộ 20]

Sau đó, nhóm khách phượt điều khiển xe máy đi huyện Yên Minh. Anh Lê Thanh Tuấn điều khiển xe ôtô đuổi theo, khi đến thị trấn Yên Minh thì lực lượng Công an huyện Yên Minh mời đến cơ quan để làm việc.

Sau khi củng cố các lời khai, phân loại các đối tượng, Công an huyện Quản Bạ đã đưa phương tiện và mời các đối tượng nêu trên về Công an huyện Quản Bạ để tiếp tục đấu tranh làm rõ các hành vi có liên quan.

Quá trình làm việc ban đầu xác định không có ai bị thương tích. Chị Nguyễn Thị Thơm cho biết đang mang thai 2 tháng nên Công an huyện Quản Bạ đã đưa chị vào Bệnh viện Đa khoa huyện khám, hiện đang chờ kết quả.

Hiện Công an huyện Quản Bạ đang khẩn trương mở rộng, điều tra, truy xét, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục