Hà Nội: 120 tỷ đồng nâng cấp cơ sở y tế

Hà Nội đầu tư 120 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở y tế

Năm 2014, thành phố Hà Nội đầu tư 120 tỷ đồng nâng cấp cơ sở, trang thiết bị cho ngành y tế, phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân.
Hà Nội đầu tư 120 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở y tế ảnh 1Khám chữa bệnh tại bệnh viện Nhi Trung ương. (Nguồn: TTXVN)

Năm 2014, thành phố Hà Nội tiếp tục đầu tư 120 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở, trang thiết bị cho ngành y tế, phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân, phòng chống dịch bệnh.

Ngày 9/1, tại hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và tổng kết công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho biết thành phố phấn đấu đến năm 2020, Hà Nội là trung tâm y tế lớn của cả nước.

Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận những nỗ lực của ngành y tế Thủ đô trong năm 2013 về đầu tư, cải cách hành chính, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, giảm phiền hà, giúp người dân khám chữa bệnh thuận lợi hơn, tiếp cận nhiều kỹ thuật cao, hiện đại.

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã được kiểm soát, không để xảy ra các dịch bệnh lớn trên địa bàn…

Tuy nhiên, theo bà Ngọc, năm 2013 cũng là năm y tế cơ sở để xảy ra những vi phạm cần nghiêm túc tìm nguyên nhân, lỗ hổng trong công tác quản lý để rút kinh nghiệm. Đặc biệt, năm 2014, từng cơ sở, bệnh viện, phòng khám..., do đó ngành cần chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy chế ngành, quy định của pháp luật để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc, ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Qua 2 năm thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, đến nay, thành phố Hà Nội đã có 386 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt tỷ lệ 67%.

Hệ thống y tế cơ sở được củng cố, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp, bộ mặt y tế cơ sở có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại hóa, nâng cao năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Trong 2 năm 2011-2013, thành phố đã đầu tư 54 tỷ đồng để xây dựng trạm y tế. Thành phố còn huy động nguồn vốn xã hội hóa trong nhân dân để đảm bảo người dân được sử dụng nước sạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn, xử lý rác thải. Các xã đã được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế phục vụ cho khám, điều trị người bệnh đạt tiêu chuẩn Quốc gia về y tế xã.

Nhân lực y tế cho các xã, phường, thị trấn cũng được bổ sung, tăng cường, đảm bảo 100% trạm y tế có bác sỹ, trong đó 83% số xã có bác sỹ biên chế tại trạm, một số xã có tới hai bác sỹ. Nhờ đó, ngành Y tế đã chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai hiệu quả các chương trình y tế. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe được triển khai rộng khắp.

Việc xây dựng tiêu chí Quốc gia y tế xã đã góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế xã, công tác khám chữa bệnh thông thường cho nhân dân được chú trọng hơn, bước đầu thu hút người dân đến khám và điều trị tại trạm, góp phần giảm chi phí cho người dân và giảm tải cho tuyến trên, đem lại lợi ích thiết thực cho người nghèo, người thu nhập thấp.

Các loại hình truyền thông giáo dục sức khỏe được đa dạng hóa, các chỉ tiêu của chương trình y tế, công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm đạt và vượt so với kế hoạch giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở một số huyện còn gặp khó khăn, còn ở quận nội thành lại khó khăn trong việc bố trí đất để xây dựng trạm, có địa phương còn chưa quan tâm đầu tư kinh phí từ ngân sách địa phương để hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Một số địa phương đã quan tâm chỉ đạo các hoạt động y tế nhưng chưa thường xuyên; chế độ đãi ngộ, chính sách thu hút nhân lực y tế, nhất là bác sỹ về công tác tại trạm y tế còn gặp khó khăn, cán bộ y tế chưa an tâm công tác tại y tế cơ sở.

Đối với công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình, trong năm 2013, công tác này đã có chuyển biến mạnh mẽ do có sự "vào cuộc" của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo công tác dân số thành phố và các quận, huyện nên các chỉ tiêu dân số-kế hoạch hóa gia đình đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, tỷ suất sinh toàn thành phố đã giảm được 1,63 phần ngàn, 29/29 quận, huyện, thị xã đều giảm sinh; tỷ lệ sinh con thứ ba còn 7,73%, giảm 0,88% so với năm trước, tỷ số giới tính khi sinh cũng giảm được 1,5/100 còn 114,5 trẻ trai/100 trẻ gái.

Tại hội nghị, 386 xã, phường, thị trấn đã được nhận Bằng công nhận chuẩn Quốc gia y tế xã năm 2012-2013. Các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số được nhận Bằng khen của Bộ Y tế, của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục