Hà Nội bắt giữ 2,3 tấn gia cầm không nguồn gốc

Hà Nội đã bắt giữ 2,3 tấn gà không nguồn gốc và giấy kiểm dịch vệ sinh, mua từ biên giới Móng Cái, Quảng Ninh đưa về Hà Nội tiêu thụ.
Sáng 7/5, tại đường Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Đội quản lý thị trường số 2 và Phòng Công an kinh tế quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bắt giữ 2,3 tấn gà mua từ biên giới Móng Cái, Quảng Ninh đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Số gà trên do Phạm Đức Nên trú tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng làm chủ và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy kiểm dịch vệ sinh thú y, trong đó, một lượng không nhỏ gà đã yếu hoặc bị chết.

Để đưa gà về Hà Nội, Nên đã thuê ôtô do Vũ Đình Vinh trú tại huyện Chí Linh (Hải Dương) điều khiển. Cả hai đều thừa nhận sai phạm khi chuyên chở hàng lậu, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý chủ hàng và lái xe đồng thời giao số gà trên cho Trạm Thú y quận Hoàn Kiếm tiêu hủy theo đúng quy trình./.

Đinh Thuận (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục