Hà Nội: Bé 17 tháng tuổi tử vong sau khi đi học tại nhóm trông trẻ

Ngày 2/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín, Hà Nội tiếp nhận thông tin phản ánh có một cháu bé tử vong sau khi học tại nhóm trông trẻ tự phát, chưa được cấp phép tại xã Vạn Điểm.
Hà Nội: Bé 17 tháng tuổi tử vong sau khi đi học tại nhóm trông trẻ ảnh 1Người dân đến theo dõi vụ việc. (Nguồn: Tuổi Trẻ)

Ngày 3/3, liên quan đến vụ việc cháu P.T.Đ (17 tháng tuổi) tử vong khi được gửi tại một nhóm trông trẻ tự phát ở xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ hai cô giáo trông trẻ; đồng thời khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu.

Trước đó, ngày 2/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín tiếp nhận thông tin phản ánh có một cháu bé tử vong sau khi học tại nhóm trông trẻ tự phát, chưa được cấp phép tại xã Vạn Điểm. 

Qua điều tra xác minh bước đầu, cháu P.T.Đ được gia đình cho học tại nhóm trẻ gia đình chưa được cấp phép hơn một tuần do cô Nguyễn Thị An (sinh năm 1993) và cô Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1992) cùng ở thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) phụ trách. 

[Tranh thủ làm việc nhà khi trông trẻ, hai cháu bé tử vong do đuối nước]

Cả hai cô đều có trình độ chuyên môn trung cấp mầm non, thuê địa điểm tại nhà một người dân ở xã Vạn Điểm để làm địa điểm trông giữ trẻ. Tổng số trẻ học tại đây là 6 cháu.

Ông Nguyễn Như Ý, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín thông tin thêm chiều 23/2, khi phụ huynh đón cháu P.T.Đ, cô giáo đã nói với gia đình là cháu bị ngã. Sau khi về nhà, biểu hiện của cháu vẫn bình thường.

Hôm sau, cháu ăn cháo bị nôn. Gia đình vẫn cho cháu đi lớp, cháu ngoan, không quấy khóc. Khoảng 7 giờ ngày 26/2, phụ huynh vẫn đưa cháu đến lớp bình thường.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, cô giáo gọi điện cho mẹ bé thông báo cháu bị nôn khoảng 2 đến 3 lần kèm ngất, gọi không tỉnh.

Cô giáo và mẹ cháu đã đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Do sức khỏe có chuyển biến xấu, đến chiều 2/3, cháu P.T.Đ đã tử vong.

Vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín khẩn trương điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục