Hà Nội: Cảnh báo nguy cơ bị lừa đảo khi lộ thông tin cá nhân trên mạng

Các bị cáo trong vụ án đã dùng thủ đoạn sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người trên mạng Internet để làm giả sổ đỏ, làm giả giấy tờ cá nhân, đánh tráo sổ đỏ... lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.
Hà Nội: Cảnh báo nguy cơ bị lừa đảo khi lộ thông tin cá nhân trên mạng ảnh 1

Ngày 5/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án làm giả giấy tờ nhà đất để lừa bán, chiếm đoạt tài sản của các bị hại và một số ngân hàng.

Các bị cáo trong vụ án đã dùng thủ đoạn sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người trên mạng Internet để làm giả sổ đỏ, làm giả giấy tờ cá nhân, đánh tráo sổ đỏ... lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.

Vụ án là tiếng chuông cảnh báo về mối nguy cơ tiềm tàng khi bị lộ, lọt thông tin cá nhân trên mạng Internet.

[Khuyến nghị người dùng từ vụ dữ liệu cá nhân người Việt bị rao bán]

11 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1986, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Thị Hậu (sinh năm 1969, trú tại xã Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội), Lưu Thị Lượng (sinh năm 1957, trú tại xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Thị Phúc (sinh năm 1970, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Vũ Xuân Thắng (sinh năm 1976, trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Đinh Đức Hiệp (sinh năm 1953, trú tại phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Ngô Thị Bạch Vân (sinh năm 1950, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội), Lê Thu Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Đình Kiêu (sinh năm 1958, trú tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Dương Thị Hòa (sinh năm 1972, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Phạm Văn Đồng (sinh năm 1990, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến tháng 1/2020, Vũ Quý Lãm (sinh năm 1986, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; nguyên cán bộ ngành Công an đã bị loại ngũ) và các đồng phạm gồm: Lưu Thị Lượng, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Phúc, Vũ Xuân Thắng, Đinh Đức Hiệp, Dương Thị Hòa, Nguyễn Thị Hậu, Ngô Thị Bạch Vân, Lê Thu Thảo, Nguyễn Đình Kiêu, Phạm Văn Đồng đã bàn bạc, thống nhất cùng thực hiện việc chiếm đoạt tài sản bằng cách sử dụng thủ đoạn thông qua các trang web mua bán bất động sản, Lãm tìm hiểu thông tin người cần bán rồi liên lạc giả là người đi mua đất, yêu cầu chủ sở hữu chụp ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi cho Lãm để Lãm làm giả.

Quá trình tiếp cận với chủ đất, lợi dụng lúc sơ hở, Lãm đã đánh tráo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật.

Sau đó, Lãm phân công Lượng, Cường, Phúc, Thắng, Hiệp, Hòa, Hậu, Vân, Thảo, Kiêu, Đồng làm giả giấy tờ tùy thân (Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu...) của chủ đất hoặc giả danh là chủ đất ký Hợp đồng chuyển nhượng bán cho người khác để chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, Lãm còn nhận vay được tiền với lãi suất thấp tại ngân hàng bằng hình thức thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi làm giả giấy tờ tùy thân của chủ đất để đồng bọn giả danh ký Hợp đồng chuyển nhượng, cầm cố hoặc ủy quyền cho người khác hoặc chuyển nhượng cho Lãm để sử dụng tài sản đó mang thế chấp tại các ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền.

Sau khi phạm tội, Vũ Quý Lãm bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lãm, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền Vũ Quý Lãm và đồng phạm đã chiếm đoạt là hơn 22 tỷ đồng của 11 cá nhân và Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục