Hà Nội: Cháy lớn trong đêm tại một nhà xưởng gần cây xăng

Khu vực cháy là nhà xưởng của một công ty cổ phần với diện tích khoảng 250m2, có nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy như gỗ, ván ép, sinh ra nhiều khói, khí độc.
Hà Nội: Cháy lớn trong đêm tại một nhà xưởng gần cây xăng ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: kinhtedothi.vn)

Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khống chế thành công đám cháy trong đêm xảy ra tại xã Đồng Quang (huyện Quốc Oai), kịp thời bảo vệ 170m2 nhà xưởng, không để cháy lan sang cây xăng bên cạnh.

Theo thống kê bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, chỉ hư hại khoảng 80m2 nhà xưởng.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 37 ngày 6/7, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà xưởng tại xã Đồng Quang.

[Hà Nội: Bác bỏ thông tin cháy xưởng hóa chất trên mạng xã hội]

Ngay khi tiếp nhận được thông tin, nhận định đám cháy có khả năng cháy lan sang khu vực lân cận, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 1 xe chỉ huy và 4 xe chữa cháy của các đơn vị như Công an huyện Quốc Oai, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6, cùng hơn 30 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường.

Khu vực cháy là nhà xưởng của một công ty cổ phần với diện tích khoảng 250m2, kết cấu khung thép, mái tôn.

Tình hình đám cháy diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy như gỗ, ván ép, sinh ra nhiều khói khí độc.

Công an thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các mũi khai thác nguồn nước tự nhiên từ ao làng, tổ chức triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan sang các nhà dân lân cận và khu vực cây xăng gần đó.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, đến 22 giờ 10 cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khống chế và dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 18 giờ 15 ngày 5/7, một vụ cháy đã xảy ra tại xưởng sản xuất gốm, chén, bát, địa chỉ số 58 phố Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì (Hà Nội). Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hai vụ cháy liên tiếp xảy ra vừa qua cho thấy nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng rất cao. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, doanh nghiệp cần nêu cao ý thức phòng, chống cháy nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục