Hà Nội chống xuống cấp 14 đường và phố lớn

14 đường, phố lớn tại Thủ đô Hà Nội sẽ được cải tạo, chống xuống cấp trong thời gian tới và hoàn thành ngay trong quý 4/2009.
Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 14 đường, phố lớn tại Thủ đô sẽ được cải tạo, chống xuống cấp trong thời gian tới và hoàn thành ngay trong quý 4/2009.

Đó là các tuyến: đường 69, đường 412, đường 415, Cổ Nhuế, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh và nhiều đoạn tuyến thuộc đường Lương Thế Vinh; đường Phù Đổng-Cầu Trạc; đường Đông Hội; đường Ninh Hiệp; đường 418; đường 429; đường 35, huyện Sóc Sơn và đường 427, huyện Thường Tín.

Ngoài ra, thành phố cũng đã điều tra, rà soát hệ thống giao thông khu vực ngoại thành, trong đó phát hiện 12 xã mới hợp nhất về Hà Nội chưa có đường ôtô đến trung tâm xã, huyện gồm: Khánh Thượng, Yên Bài, Vân Hòa, Ba Trại, Ba Vì, Tản Lĩnh, Minh Quang, Thụy An (Ba Vì); Đông Xuân (Quốc Oai); Yên Trung, Tiến Xuân, Yên Bình (Thạch Thất).

Hiện, Hà Nội đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường từ hồ công viên Đền Lừ đến đường Tây Kim Ngưu, quận Hoàng Mai với tổng mức đầu tư khoảng 97 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Tuyến đường này được xây dựng với quy mô đường đô thị, gồm các hạng mục xây dựng hệ thống đường, vỉa hè, cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, hào kỹ thuật, tổ chức giao thông trên tuyến với tổng chiều dài là 1,3km.

Dự kiến, quý IV/2010 sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục