Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đưa Đông Anh lên quận vào cuối năm 2023

Với lợi thế là "cửa ngõ của thế giới" đến với Hà Nội, gần sân bay, tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối vùng, huyện Đông Anh đang nỗ lực triển khai các công việc cuối cùng để thành quận năm 2023.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đưa Đông Anh lên quận vào cuối năm 2023 ảnh 1 Huyện ủy Đông Anh tổ chức Hội nghị báo cáo về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri toàn huyện về Đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh ngày 24/5. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ đưa một số huyện thành quận. Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung cao độ và ưu tiên đầu tư, quy hoạch để phấn đấu đưa huyện Đông Anh thành quận vào cuối năm 2023.

Mới đây, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ra thông báo về một số nội dung về việc thực hiện đề án Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận.

Thường trực Thành ủy đã thống nhất về chủ trương về kết quả thực hiện Đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh.

Thường trực Thành ủy giao Ban cán sự Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan của thành phố phối hợp chặt chẽ với huyện Đông Anh trong việc hướng dẫn, rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí lên quận của đề án.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết đến thời điểm này, huyện Đông Anh đã đầy đủ điều kiện để trở thành quận.

Huyện đang thực hiện các bước theo quy trình như thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện lấy ý kiến cử tri, hoàn thiện hồ sơ... để trình các cấp có thẩm quyền công nhận huyện trở thành quận và các phường thuộc quận.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đưa Đông Anh lên quận vào cuối năm 2023 ảnh 2Ông Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Đông Anh, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Huyện ủy Đông Anh đã ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo Kết luận số 1170-TB/TU của Thường trực Thành ủy Hà Nội về một số nội dung do Huyện ủy Đông Anh đề xuất như kết quả thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận; tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Cổ Loa; đề xuất lập Đề án “Đầu tư, phát huy giá trị sông Thiếp;” thực hiện giải phóng mặt bằng đoạn I, đoạn II trục Nhật Tân-Nội Bài theo quy hoạch.

Ông Lê Trung Kiên cho biết thêm Nghị quyết này tập trung nêu rõ mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể đối với từng vấn đề. Cụ thể, huyện sẽ hoàn thành hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền công nhận Đông Anh thành quận và các phường thuộc quận trong năm 2023.

Đối với nội dung tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Cổ Loa, huyện Đông Anh sẽ Khởi công dự án Đền thờ Đức vua Ngô Quyền trong quý 4 năm 2023; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Công viên di sản đảm bảo theo kế hoạch.

[Hà Nội: Huyện Đông Anh đủ các điều kiện để trở thành quận]

Về Đề án “Đầu tư, phát huy giá trị Sông Thiếp trên địa bàn huyện Đông Anh," huyện sẽ hoàn thành việc lập, phê duyệt Đề án “Đầu tư, phát huy giá trị Sông Thiếp trên địa bàn huyện Đông Anh” trong năm 2024 làm cơ sở để triển khai, thực hiện đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đối với nội dung thực hiện giải phóng mặt bằng đoạn I, đoạn II trục Nhật Tân-Nội Bài theo quy hoạch, huyện Đông Anh sẽ tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng và tổ chức đấu giá trong năm 2024, 2025.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền; đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung nghị quyết đến toàn thể các bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đưa Đông Anh lên quận vào cuối năm 2023 ảnh 3Ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên nhấn mạnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải đảm bảo chặt chẽ, khoa học và bài bản; các giải pháp phải đồng bộ, có tính hiệu quả cao; phân công rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân đảm bảo 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trách nhiệm;” thường xuyên giao ban để đánh giá, kiểm tra tiến độ, kết quả việc thực hiện để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo hoàn thành tiến độ, kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết mặc dù khối lượng công việc nước rút rất lớn, nhưng huyện luôn bám sát tinh thần các Nghị quyết của Trung ương, các văn bản, quy định, sự chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và thành phố Hà Nội để thực hiện các quy trình một cách bàn bản, đúng quy định, tránh nóng vội bỏ sót, làm tắt các quy trình thủ tục.

Vì vậy, huyện ủy Đông Anh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện lấy ý kiến cử tri do Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và 24 Tổ công tác tại các xã, thị trấn do các đồng chí huyện ủy viên làm Tổ trưởng để chỉ đạo việc thực hiện lấy ý kiến cử tri tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đồng thời thống nhất với báo cáo đề xuất của Ủy ban Nhân dân huyện về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về thành lập quận Đông Anh và thành lập các phường thuộc quận Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Linh cho biết thêm, qua việc lấy ý kiến, huyện sẽ lắng nghe thêm những tâm tư nguyện vọng của nhân dân và cũng là lần cuối để rà soát, sàng lọc những hạn chế, bất cập, yếu kém để kịp thời điều chỉnh.

Việc thành phố Hà Nội sớm đưa huyện Đông Anh lên quận cũng là góp phần cụ thể hóa, đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045."

Nghị Quyết đã định hướng xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai); xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục Nhật Tân-Nội Bài; tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng, ổn định dân cư hai bên bờ Sông Hồng và Sông Đuống; quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng.

Đồng thời, quy hoạch xây dựng khu vực nông thôn hài hoà, gắn với phát triển đô thị, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống, kết nối đồng bộ với quy hoạch khu vực đô thị; khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên vùng nông thôn kết hợp với phát triển du lịch xanh.

Theo đó, với lợi thế là địa phương "cửa ngõ của thế giới" để đến với Thủ đô Hà Nội, lợi thế gần sân bay, tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối vùng, huyện Đông Anh đang nỗ lực triển khai các công việc theo định hướng. Trước mắt, huyện đang triển khai các công việc cuối cùng để đưa huyện thành quận vào năm 2023.

Với các công trình xây dựng mới từ năm 2023 trở đi, căn cứ vào Nghị quyết 15-NQ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh đã và đang chỉ đạo triển khai theo hướng hiện đại về công năng, đẹp về kiến trúc, đáp ứng tiêu chí là thành phố trực thuộc theo định hướng của nghị quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục