Hà Nội: Giá cả thực phẩm giữ ổn định sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, giá cả thực phẩm tại các chợ trên địa bàn Thủ đô vẫn giữ ở mức ổn định. Các hệ thống siêu thị cũng đang dồn dập tung khuyến mãi để kích cầu hàng hóa Tết.
Theo các tiểu thương, giá cả thực phẩm sẽ tăng khi ngày ông Công, ông Táo và Tết Nguyên đán sắp đến gần. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)
Theo các tiểu thương, giá cả thực phẩm sẽ tăng khi ngày ông Công, ông Táo và Tết Nguyên đán sắp đến gần. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Ghi nhận trong sáng ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, giá thực phẩm tại một số chợ truyền thống, dân sinh trên địa bàn Thủ đô như chợ Hôm - Đức Viên, chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Trại Găng (quận Hai Bà Trưng), chợ Ngô Sỹ Liên (quận Đống Đa)… giữ ở mức ổn định.

Đối với rau xanh, nếu như cùng kỳ tháng trước mặt hàng này tăng nóng tới 50% thì hiện tại hầu như đã hạ nhiệt và đang có xu hướng giảm dần. Cụ thể, các loại rau cải như cải ngọt, cải ngồng, cải chíp... giữ ở mức 13.000-15.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng so với tháng trước; rau mồng tơi còn 8.000-10.000 đồng/mớ, giảm 5.000 đồng; rau muống giá 10.000-15.000 đồng/mớ; súp lơ xanh, trắng giá 22.000-25.000 đồng/kg; su hào từ 10.000 đồng/kg…

Một số loại rau, củ khác cũng có giá thấp hơn trước khoảng 10-20%: Mướp có giá 18.000 đồng/kg; dưa chuột giá 17.000 đồng/kg; cà chua giá 15.000-18.000 đồng/kg; hành lá giá 35.000 đồng/kg…

Bên cạnh giá rau giảm, các mặt hàng thực phẩm khác không ghi nhận nhiều biến động về giá, trong đó mặt hàng gia súc tiếp tục “đi ngang” trong hơn 1 tháng trở lại đây: Thịt lợn dao động từ 90.000-140.000 đồng/kg, giữ nguyên giá so với tháng trước; thịt bò dao động từ 230.000-400.000/kg...

Mặt hàng gia cầm, giá gà ta dao động từ 135.000-150.000 đồng/kg; ngan dao động từ 100.000-105.000 đồng/kg; chim bồ câu khoảng 170.000 đồng/cặp; giá trứng gà, vịt  dao động từ 25.000-30.000 đồng/chục... hải sản tôm, mực các loại dao động từ 320.000-520.000 đồng/kg…

[Thị trường hoa Tết: Cành đào 'mini' đổ bộ chợ mạng, hút khách mua]

Theo lời một số tiểu thương tại chợ truyền thống, hiện sức mua của người tiêu dùng chưa có sự đột biến kèm theo sản lượng thực phẩm dồi dào khiến giá các loại mặt hàng giữ ở mức ổn định trong thời gian dài. Tuy vậy những ngày tới có thể giá một số loại thực phẩm như thịt lợn, gà, bò... sẽ tăng nhẹ bởi sắp đến Lễ ông Công, ông Táo cũng như Tết Nguyên đán…

Ngoài khu vực chợ, tại siêu thị giá thực phẩm cũng giữ ở mức ổn định, thậm chí một vài đơn vị đang bắt đầu tung nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá kích cầu tiêu dùng cho dịp Tết Nguyên dán Quỹ Mão 2023.

Cụ thể, hệ thống siêu thị Co.op Mart với chương trình “Sắm Tết đủ đầy - Tết thêm xanh” giảm từ 15-30% các mặt hàng thực phẩm tươi sống; hệ thống Winmart với mặt hàng đồ ăn sẵn như giỏ quả trái cây, bánh chưng, đồ ủ muối… cũng được chuẩn bị với số lượng lớn và khuyến mại lên tới 50%; hệ thống siêu thi GO!, Big C lại đặc biệt khuyến mại tập trung với các mặt hàng dành riêng cho Tết như: Mứt, hạt, thực phẩm ăn liền, bánh, kẹo… và các sản phẩm hộp quà Tết với mức ưu đãi từ 30-40%…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục