Hà Nội: Hội chợ Xuân Giáp Thìn giới thiệu hàng trăm sản vật vùng miền

Người tiêu dùng có thể mua các loại măng, miến, mộc nhĩ, nấm hương rừng Tây Bắc; giò me Nghệ An; trầm hương và nấm lim xanh Quảng Nam; hành tỏi Lý Sơn; gạo séng cù Lào Cai, gạo nếp cẩm nương Trạm Tấu.

Khai mạc Hội chợ Xuân Giáp Thìn năm 2024. (Ảnh: Báo Công Thương)
Khai mạc Hội chợ Xuân Giáp Thìn năm 2024. (Ảnh: Báo Công Thương)

Sáng 30/1, tại Khu Hội chợ Triển lãm Giao dịch Kinh tế và Thương mại, số 489, Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khai mạc Hội chợ Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Với chủ đề “Xuân Giáp Thìn-Nghìn quà Tết,” hội chợ có quy mô trên 100 gian hàng tiêu chuẩn và hơn 1.000m2 sàn trưng bày với sự góp mặt của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố cả nước.

Đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân Thủ đô và các tỉnh lân cận cho Tết Nguyên đán, hội chợ thiên về các nông đặc sản, thực phẩm an toàn gắn với những nét đẹp văn hoá, ẩm thực truyền thống của Việt Nam.

Người tiêu dùng có thể mua các loại măng, miến, mộc nhĩ, nấm hương rừng Tây Bắc; giò me Nghệ An; trầm hương và nấm lim xanh Quảng Nam; hành tỏi Lý Sơn; gạo séng cù Lào Cai, gạo nếp cẩm nương Trạm Tấu; bánh chưng Bờ Đậu; chè Thái Nguyên, trà Shan tuyết cổ thụ; giò chả Ước Lễ; bánh phồng tôm Cà Mau; chả ram tôm đất Bình Định; cá kho làng Vũ Đại… cùng nhiều loại rau củ, trái cây đặc sản ở khắp vùng miền trên cả nước.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, Ban tổ chức siết chặt quản lý đầu vào, yêu cầu các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ phải đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP…; sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn; sản phẩm được chứng nhận hữu cơ, canh tác theo hướng hữu cơ hay đạt chứng nhận sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của địa phương.

Đặc biệt, để phục vụ nhu cầu chơi hoa, cây cảnh Tết của người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận, Triển lãm dành phần diện tích 1.000m2 sàn trưng bày ngoài trời, mở cửa từ ngày 25/1 để người tiêu dùng lựa chọn, mua mai vàng, mai trắng Bình Định, mai vàng Ba Vì; lan hồ điệp Đà Lạt, hoa lan Phật Sơn, hoa lan rừng, hoa lan dendro nắng, hoa thanh liễu, hoa lay ơn, hoa bách hợp.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Thịnh (Đắk Lắk) trước đây chú trọng thị trường xuất khẩu, năm nay đã mang đến cho người tiêu dùng nội địa các sản phẩm hạt thế mạnh của vùng đất Tây Nguyên.

Chị Lê Thị Vân, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Đầu tư Shenaura, đơn vị phân phối sản phẩm thị trường trong nước chia sẻ, xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm các loại hạt, thậm chí sử dụng thay thế cho bữa ăn chính nên doanh nghiệp đã đầu tư liên kết để phân phối các sản phẩm đặc sản của vùng như: điều, mắc ca, ca cao… và sản phẩm chế biến ăn liền tiện lợi từ các loại hạt này.

Để dễ tiếp cận với người tiêu dùng, đặc biệt làm quà tặng cho dịp Tết Nguyên đán, chị Lê Thị Vân cho biết, đơn vị đã đóng gói thành các gói tiện lợi để dùng hàng ngày hoặc các hộp quà sang trọng.

Hội chợ Xuân Giáp Thìn 2024 mở cửa đón khách tham quan, mua sắm từ 8h30-21h00 hằng ngày, bắt đầu từ ngày 30/1 đến hết ngày 7/2 (tức ngày 20-28 tháng Chạp)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.