Hà Nội huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người có công

Hà Nội đã huy động các nguồn xã hội hóa đóng góp vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 38 tỷ đồng; các địa phương còn tặng hơn 5.800 sổ tiết kiệm tình nghĩa với kinh phí trên 8,6 tỷ đồng.
Hà Nội huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người có công ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho người có công tiêu biểu ở Thủ đô. (Ảnh: TTXVN)

Dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), thành phố Hà Nội đã huy động nhiều nguồn lực để thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách trên địa bàn.

Chương trình thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức xã hội, đơn vị doanh nghiệp…tham gia đóng góp vượt kế hoạch ban đầu đặt ra, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc đối với những người có công với cách mạng.

Cụ thể, thành phố Hà Nội đã huy động các nguồn xã hội hóa đóng góp vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 38 tỷ đồng, đạt gần 165% kế hoạch ban đầu đặt ra (khoảng 23,2 tỷ đồng).

Ngoài ra, các địa phương còn tặng hơn 5.800 sổ tiết kiệm tình nghĩa với kinh phí trên 8,6 tỷ đồng, gần gấp đôi so với kế hoạch 3.021 sổ tiết kiệm. Tại các quận, huyện còn tu sửa, nâng cấp 123 công trình ghi công liệt sỹ với kinh phí hơn 71 tỷ đồng, đạt 164% so với kế hoạch (75 công trình); vận động xã hội hóa cho việc tu sửa, nâng cấp 321/215 nhà ở cho người có công với cách mạng, kinh phí trên 13,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch (215 nhà ở), trong đó 164 nhà xây mới, 172 nhà sửa chữa, 81/81 (100%) Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng.

Trong 2 tháng qua, thành phố đã tổ chức 7 đoàn đại biểu đi dâng hương tại Di tích lịch sử cách mạng nhà tù Phú Quốc; Nghĩa trang liệt sỹ và Di tích lịch sử cách mạng tại huyện Côn Đảo; Nghĩa trang liệt sỹ các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Tây Ninh, Nghệ An; viếng các nghĩa trang tại tỉnh Quảng Trị và các tỉnh miền Trung một cách chu đáo, trang trọng.

[Các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ]

Trên địa bàn Hà Nội, lãnh đạo thành phố đã tổ chức 3 đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang Mai Dịch, Nghĩa trang liệt sỹ Nhổn, Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi; tổ chức thăm, tặng quà 42 tập thể, 72 cá nhân tiêu biểu… Ngoài gần 120.000 suất quà (trị giá trên 36 tỷ đồng) của Chủ tịch nước và gần 120.000 suất quà của thành phố (trị giá gần 95 tỷ đồng), các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đoàn thể còn chủ động dành thêm quà tặng đến đối tượng người có công của địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý. Trong đó, cấp quận, huyện trao tặng gần 21.500 suất quà (trị giá gần 10 tỷ đồng), cấp xã, phường trao tặng hơn 83.000 suất quà (trị giá gần 20 tỷ đồng)…

Đặc biệt, tại các quận, huyện, thị xã đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ. Trong đó, 22/30 quận, huyện, thị xã tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ, trao tặng 1.040 suất quà cho đại biểu người có công tiêu biểu; tổ chức hoạt động thăm hỏi, động viên người có công, viếng nghĩa trang liệt sỹ các tỉnh; phối hợp với các bệnh viện, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện cấp thuốc, tặng quà cho 36.300 đối tượng chính sách, người có công với kinh phí trên 8,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, các quận, huyện thị xã tổ chức 175 đoàn đại biểu đi thăm, tặng quà cho hơn 1.000 người có công và gia đình chính sách tiêu biểu với kinh phí trên 1,1 tỷ đồng; tặng xe lăn cho 7 thương binh bị liệt hoặc đi lại khó khăn, mỗi xe trị giá 4 triệu đồng.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa.” Tiêu biểu như Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup đã trao tặng 1.245 suất quà trị giá trên 17,8 tỷ đồng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh nặng từ 81% trở lên; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược mỹ phẩm CVI tặng 2.030 suất quà trị giá 3,3 tỷ đồng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học nặng từ 81% trở lên.

Bên cạnh đó, các địa phương tặng quà cho người có công tiêu biểu tham dự Hội nghị Biểu dương, khen thưởng; tặng quà tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác "Đền ơn đáp nghĩa".../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục