Các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ

Trong ngày 23/7, các hoat động tri ân, tưởng niệm nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ đã diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước.
Các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ ảnh 1Bà Trương Thị Mai dâng hương viếng các anh hùng, liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong ngày 23/7, các hoat động tri ân, tưởng niệm nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ đã diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương tri ân các anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách tại Quảng Bình

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 23/7, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Quảng Bình, thăm và tặng quà các gia đình chính sách.

Tại Quảng Bình, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã đến dâng hương tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 20 Quyết Thắng tại xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Nơi đây ghi dấu chiến công của 8 thanh niên xung phong, những con người không quản mưa bom bão đạn, đảm nhận công việc xẻ núi mở đường trên tuyến đường trọng điểm Km16, đường 20 Quyết Thắng. Đây là con đường huyết mạch nối liền Đông Trường Sơn-Tây Trường Sơn đưa chi viện từ Bắc vào Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

8 chiến sỹ, liệt sỹ thanh niên xung phong đã hiến dâng sức trẻ, tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do, cho hòa bình Tổ quốc. Các chị, các anh là hiện thân của lớp lớp thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, dũng cảm, kiên cường, không tiếc máu xương khi Tổ quốc gọi tên mình.

Tiếp đó, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã đến dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn Bến phà Long Đại tại xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Trong chiến tranh, Bến phà Long Đại là điểm vượt sông ác liệt, trọng yếu nhất trên đường Trường Sơn. Đây cũng là nơi in dấu nhiều chiến công của dân tộc và những đau thương mà chiến tranh để lại.

Trước anh linh của các anh hùng, liệt sỹ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và các thành viên đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Dịp này, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà hai gia đình chính sách là ông Lê Hữu Trạc, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ở thôn Xuân Dục 1 (xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) và ông Nguyễn Trung Trường ở thôn Trường Dục (xã Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình).

Đại tướng Lương Cường dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 23/7, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác Trung ương đến đặt vòng hoa và dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Đại tướng Lương Cường và các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương, tỉnh Quảng Bình đã thành kính đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp-người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; một tài năng quân sự xuất chúng, nhà văn hóa lớn, có những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đề nghị chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sỹ biên phòng phối hợp với gia đình Đại tướng bảo vệ tuyệt đối an toàn khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm và tặng quà người có công tỉnh Thừa Thiên-Huế

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 23/7, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đến thăm và tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Thủy.

Các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ ảnh 2Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà người có công với cách mạng ở Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Phát biểu tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi lời thăm hỏi động viên và tri ân sâu sắc đến các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao tỉnh Thừa Thiên-Huế trong những năm qua đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về chăm lo đời sống cho người có công, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn, đáp nghĩa" của dân tộc.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế cần tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa về đời sống vật chất cũng như tinh thần cho những người có công với cách mạng đã đóng góp công sức và hy sinh xương máu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có được đất nước Việt Nam tươi đẹp như ngày hôm nay.

Đối với cán bộ, nhân viên của Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh Thừa Thiên-Huế cần thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao, động viên các cụ đang được điều dưỡng tại trung tâm sống vui, sống khỏe, ủng hộ quá trình xây dựng đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã gửi tặng quà cho đại diện lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng như 15 người có công và thân nhân người có công đang được chăm sóc và điều dưỡng tại đây.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đến thăm bà Lê Thị Thu Hạnh và ông Trần Phong, là anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ở thành phố Huế; Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tuyết ở thị xã Hương Thủy.

Thừa Thiên-Huế hiện có gần 89.000 người có công với cách mạng; trong đó có hơn 19.000 liệt sỹ, hơn 13.000 thương bệnh binh, 2.473 Mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 4.300 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy, gần 3.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gần 50.000 người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng huân, huy chương.

Những năm qua, công tác chăm sóc đời sống người có công, gia đình chính sách luôn là nhiệm vụ chính trị hàng đầu được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp tỉnh Thừa Thiên-Huế quân tâm, chỉ đạo thực hiện.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh -Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tổ chức trao tặng 22.455 suất quà với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng của Chủ tịch nước đến người có công và thân nhân liệt sỹ.

Ngoài ra, tỉnh cũng gửi tặng 11.259 suất quà, với tổng kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng và nhiều đơn vị, doanh nghiệp cũng tổ chức các hoạt động ý nghĩa thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022), chiều 23/7, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

Dịp này, Đoàn đã trao tặng 18 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu thuộc phường 8 và phường Tân Hội.

Các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ ảnh 3Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm thăm gia đình chính sách tại phường 8, thành phố Vĩnh Long. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Tại mỗi nơi đến, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tri ân, khắc ghi sự cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia phát triển kinh tế và các phong trào cách mạng ở địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới...; đồng thời, lưu ý các cấp, ngành và địa phương cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt việc chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, những người có công với cách mạng.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, nhằm thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công với cách mạng, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, tỉnh tổ chức 8 đoàn đến thăm, tặng quà 200 gia đình người có công với cách mạng tại 8 huyện, thị xã, thành phố; mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Ngoài ra, tỉnh tổ chức đoàn cán bộ, công chức, viên chức là con liệt sỹ, thương binh tham gia về nguồn và thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các cấp, các ngành, địa phương tổ chức họp mặt, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công và thân nhân người có công; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sỹ, đảm bảo các chế độ, chính sách đối với người có công được triển khai đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Khánh Hòa: Nhiều đơn vị gặp mặt, thăm, tặng quà các gia đình người có công

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 23/7, tại thành phố Nha Trang, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các cựu cán bộ Công đoàn Huỳnh Trướng (hiện là thương binh 3/4) và mẹ Liệt sỹ Lê Thị Kim Chung.

Các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ ảnh 4Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà và 5 triệu tiền mặt cho thân nhân các liệt sỹ đã hy sinh tại trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma tại huyện Cam Lâm. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Tại đây, ông Nguyễn Đình Khang bày tỏ sự tri ân của Đảng và nhân dân đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình có công trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng thời, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên, giáo dục con cháu khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập, phát triển kinh tế, đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước…

Ông Nguyễn Đình Khang đã thay mặt Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng quà cho các gia đình, mỗi phần quà trị giá hơn 5 triệu đồng.

Tiếp đó, tại buổi gặp mặt thân nhân các liệt sỹ đã hy sinh tại trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988 được tổ chức tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Đình Khang mong muốn thân nhân các gia đình liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, tiếp nối ý chí bất khuất, quật cường của các anh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; nỗ lực học tập, lao động, sản xuất, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh, phồn vinh. 

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã trao các suất quà cho các gia đình thân nhân liệt sỹ, với mỗi suất gồm 5 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 300.000 đồng.

Riêng với các gia đình thân nhân liệt sỹ từ nhiều tỉnh, thành về Khánh Hòa dự lễ cầu siêu tại Khu tưởng niệm Gạc Ma trong tối 23/7, Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 10 triệu đồng/ trường hợp về chi phí đi lại.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã đến thăm và tặng quà cho 30 gia đình chính sách của xã Ninh Ích, thị xã  Ninh Hòa; Phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang và phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Đến thăm các gia đình, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh cao cả của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần đem lại độc lập tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Đại diện các gia đình bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 146 và chúc cán bộ, chiến sỹ luôn mạnh khỏe, tiếp tục tiếp nối truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sỹ Hải quân,” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và chương trình Nghệ thuật “Tuổi trẻ Bắc Giang-Khát vọng hòa bình”

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022), tối 23/7 tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức “Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” và Chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Bắc Giang-Khát vọng hòa bình.”

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang Thân Trung Kiên nhấn mạnh cùng với cả nước, trên 20 vạn người con ưu tú của Bắc Giang lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Trong đó, gần 21 nghìn người đã hy sinh trên các chiến trường, 15 nghìn người bị thương hoặc bị bệnh tật đau yếu, hàng ngàn người khác bị địch bắt tù đày, bị ảnh hưởng của chất độc hóa học...

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sỹ là người có công với Tổ quốc với nhân dân, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ.”

Thời gian qua, tuổi trẻ Bắc Giang bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực và ý nghĩa đã thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc như thăm hỏi, chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, giúp đỡ các bác thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách, gia đình có công; các phong trào “Áo lụa tặng bà,” chương trình giáo dục truyền thống “Người truyền lửa,” đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Bắc Giang theo bước chân những người anh hùng,” “Tuổi trẻ Bắc Giang-Viết tiếp câu chuyện hòa bình.”

Cùng đó, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện các công trình, phần việc chăm sóc, dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang, các phần mộ liệt sỹ; sơn, sửa, xây dựng nhà nhân ái.

Đặc biệt, mỗi dịp 27/7 hằng năm, tại 217 nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm với gần 14.711 ngôi mộ đều được thắp những nén hương thơm, ngọn nến tri ân thể hiện tấm lòng thành kính, trân trọng và biết ơn sâu sắc của thế trẻ tới sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa,” nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang đề nghị đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh bằng tình cảm sâu sắc và việc làm thiết thực, tích cực tham gia và thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và những người có công với đất nước.

Tại đây, trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân nguyện nối tiếp truyền thống quê hương, sẵn sàng cống hiến, hy sinh cho nền độc lập, hòa bình và phát triển, phồn vinh, hạnh phúc của đất nước, cũng như chung tay cùng toàn thế giới xây dựng nền hòa bình chung của nhân loại.

Cùng đó, Chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Bắc Giang - Khát vọng hòa bình” đã tái hiện lại một phần câu chuyện về những người con anh hùng của dân tộc anh hùng đã chiến đấu để bảo vệ cho lý tưởng, khát vọng cao cả nhất độc lập, tự do cho Tổ quốc, hòa bình, hạnh phúc cho dân tộc.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang và các doanh nghiệp tặng hơn 1 nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh; trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa và 2 chiếc tivi cho hai gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Bắc Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục