Hà Nội kiên quyết giảm ùn tắc giao thông vào dịp cuối năm

Hà Nội kiên quyết giảm thiểu ùn tắc giao thông vào dịp cuối năm

Nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông vào dịp cuối năm, ngành giao thông vận tải thủ đô tập trung rà soát và khắc phục những điểm hè, đường xuống cấp đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại.
Hà Nội kiên quyết giảm thiểu ùn tắc giao thông vào dịp cuối năm ảnh 1Cảnh sát cơ động tham gia điều tiết giao thông tại ngã tư đường Láng-Lê Văn Lương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông vào dịp cuối năm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, ông Vũ Văn Viện, cho biết từ nay đến cuối năm, ngành giao thông vận tải tập trung rà soát và khắc phục những điểm hè, đường xuống cấp đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại.

Đồng thời, Sở sẽ tiến hành thanh, kiểm tra tại các điểm rào chắn công trường, kiên quyết xử lý các vi phạm về diện tích, thời gian thi công, điều chỉnh hạn chế một số loại phương tiện; đẩy nhanh tiến độ thu gọn rào chắn thi công và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, tình hình trật tự giao thông trên một số tuyến đường, nút giao thông quan trọng trên địa bàn đã dần được cải thiện, trong đó có tám điểm đã giải quyết triệt để được ùn tắc giao thông.

Một số tuyến, nút giao thông đưa vào sử dụng đã giảm được ùn tắc cục bộ tại khu vực và xung quanh tuyến đường đang thi công như dự án Quốc lộ 5-cầu Thanh Trì (vành đai 3 trên cao); tuyến đường vành đai 2 (Bưởi-Cầu Giấy); Quốc lộ 1B (Pháp Vân-Cầu Giẽ).

Việc tăng cường các lực lượng hướng dẫn giao thông đã góp phần đảm bảo giao thông thông suốt và kịp thời xử lý các tình huống, nguyên nhân gây ùn tắc giao thông như sự cố, va chạm giao thông, vượt đèn đỏ, lấn chiếm hè đường, dừng đỗ trái phép...

Từ nay đến cuối năm, ngoài tiếp tục triển khai các giải pháp trên, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao lực lượng Thanh tra tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố, chính quyền địa phương tăng cường tiến hành khảo sát, đề xuất các biện pháp tổ chức giao thông phù hợp, điều chỉnh luồng tuyến xe buýt, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ như hầm chui Thanh Xuân, hầm chui Trung Hòa, nút giao trung tâm quận Long Biên, vành đai hai đoạn Bưởi-Đào Tấn, Ngã Tư Sở-Ngã Tư Vọng; vành đai 1 Ô Đống Mác-Nguyễn Khoái, Đường 5 mới Hà Nội-Hải Phòng, Quốc lộ 1B...

Bên cạnh đó, các phòng chức năng của Sở và các Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư và xây dựng công trình, mục tiêu trọng điểm nhằm giảm ùn tắc như cầu vượt Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch, cầu vượt nút giao Nguyễn Sơn-Nguyễn Văn Cừ, mở rộng tuyến đường Nguyễn Sơn-Bác Cổ-cầu Vĩnh Tuy; vành đai ba Dịch Vọng-cầu Thăng Long, Quang Trung (Ba La-Yên Nghĩa), tuyến đường Nguyễn Tam Trinh, Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) và vành đai 2 (Ngã Tư Sở-Cầu Giấy)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục