Hà Nội nhất toàn đoàn tại giải vô địch Cờ vua đồng đội quốc gia 2023

Sau 9 ngày tranh tài, giải vô địch Cờ vua đồng đội quốc gia năm 2023 đã chính thức khép lại với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội, tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh.
Hà Nội nhất toàn đoàn tại giải vô địch Cờ vua đồng đội quốc gia 2023 ảnh 1Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc ở nội dung cờ nhanh nhóm đồng đội nam. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Đoàn Hà Nội đã thi đấu ấn tượng để giành được 4 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc tại giải vô địch Cờ vua đồng đội quốc gia năm 2023 tổ chức tại Bắc Giang.

Với thành tích này, đoàn Hà Nội đã giành vị trí nhất toàn đoàn, xếp ngay sau là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (3 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc).

Giải vô địch Cờ vua đồng đội quốc gia năm 2023 diễn ra từ ngày 15/4 do Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Cờ Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức, với sự  tham dự của gần 400 vận động viên tiêu biểu đến từ 22 tỉnh, thành phố, ngành và các hội cờ trong nước.

Sau 9 ngày tranh tài, giải đấu đã khép lại. Ban tổ chức đã trao tổng số 13 bộ huy chương cho các vận động viên xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Cụ thể, ở nội dung Cờ chớp, huy chương Vàng nhóm đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ, lần lượt thuộc về các vận động viên Lê Tuấn Minh, Nguyễn Văn Huy, Ngô Đức Trí, Trần Ngọc Lân (Hà Nội); Nguyễn Hồng Anh, Hoàng Thị Bảo Trâm, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Thanh An (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ).

[Khai mạc Giải vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2022 tại Cần Thơ]

Nội dung Cờ nhanh, nhóm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ, Huy chương Vàng lần lượt thuộc về các vận động viên: Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Ngô Đức Trí, Đầu Khương Duy (Hà Nội); Kiều Bích Thủy, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Bình Vy (Hà Nội); Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lương Phương Hạnh (Cần Thơ).

Nội dung Cờ tiêu chuẩn, nhóm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ, Huy chương Vàng lần lượt thuộc về các vận động viên: Đinh Nho Kiệt, Ngô Đức Trí, Trần Minh Thắng, Đầu Khương Duy (Hà Nội); Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Hồng Anh, Lê Thùy An, Hoàng Thị Bảo Trâm (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải, Đỗ Đinh Hồng Chinh (Đồng Tháp).

Nội dung Cờ chớp Khmer nhóm đồng đội nam, đồng đội nữ, Huy chương Vàng lần lượt thuộc về các vận động viên: Phạm Minh Hiếu, Bảo Khoa (Kiên Giang); Đoàn Thị Hồng Nhung, Phạm Thanh Phương Thảo (Hải Phòng).

Nội dung cờ tiêu chuẩn Khmer, nhóm đồng đội nam, đồng đội nữ, Huy chương Vàng lần lượt thuộc về các vận động viên: Đào Thiên Hải, Trần Quốc Dũng (Thành phố Hồ Chí Minh); Đoàn Thị Hồng Nhung, Phạm Thanh Phương Thảo (Hải Phòng).

Thông qua giải nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ; đồng thời tuyển chọn lực lượng thi đấu các giải quốc tế trong năm 2023-2024. Đây còn là dịp để các kỳ thủ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao thành tích trong thi đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục