Hà Nội ra quân xử lý vi phạm, giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố.
Hà Nội ra quân xử lý vi phạm, giành lại vỉa hè cho người đi bộ ảnh 1Lực lượng chức năng phường Kim Mã xử lý phương tiện đỗ dừng trái phép tại lòng đường Kim Mã. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Sau thời gian tuyên truyền, từ ngày 1/3, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ra quân, xử phạt hành vi vi phạm vỉa hè, đỗ dừng xe tại vỉa hè, lòng đường theo Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố.

Sáng 1/3, tất cả các phường trên địa bàn quận Ba Đình đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội nhằm giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Tại phường Kim Mã (Ba Đình), lực lượng Công an phường đã chủ trì kiểm tra tại tuyến đường Kim Mã. Tại đây, lực lượng đã nhắc nhở một số hàng quán còn bày bàn ghế, đồ ăn, uống ra vỉa hè.

Có quán phở bám mặt đường Kim Mã đã nhiều năm, ngày 1/3 chị Lưu Thị Lan Anh, số 290 Kim Mã vẫn đón khách và để cho người ăn phở dựng xe trên vỉa hè.

Say sưa bán hàng, chị quên rằng mình đã ký bản cam kết không vi phạm vỉa hè do Ủy ban Nhân dân phường Kim Mã yêu cầu.

Khi bị công an phường xử lý, chị mới tá hỏa là vi phạm cam kết trước đó. Chị cho biết do hàng quán nhỏ nên cứ nghĩ chỉ chỉ bán một lúc buổi sáng sẽ không sao.

“Lần đầu vi phạm, mong các anh bỏ qua, từ ngày mai sẽ nghiêm túc chấp hành quy định," chị Lưu Thị Lan Anh phân trần với đoàn công tác.

[Quản lý vỉa hè tại Hà Nội: Cần thực chất, tránh bệnh hình thức]

Tiếp tục kiểm tra tại khu vực khác, tổ công tác của phường Kim Mã phát hiện hai xe dừng đỗ trái quy định. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính hai chủ phương tiện vi phạm.

Theo Đại úy Nguyễn Trung Dũng, Phó Trưởng Công an phường Kim Mã, sau khi nhận chỉ đạo cấp trên, Công an phường đã tham mưu cho trưởng Ban Chỉ đạo 197 của phường ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ và tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh. Từ hôm nay, lực lượng sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình phớt lờ chỉ đạo.

Công an phường sẽ thường xuyên tuần tra kiểm soát cả ngày đêm không để xử lý các trường hợp vi phạm, không để tình trạng “đánh trống bỏ dùi” nữa.

Trung tá Trần Sỹ Sơn, Phó Trưởng Công an phường Giảng Võ cho biết sau một thời gian tuyên truyền, tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết, ý thức của người dân đã nâng lên. Tuy nhiên, Công an phường vẫn tiếp tục cử cán bộ chiến sỹ duy trì hằng ngày kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và tái vi phạm; tham mưu với cấp có thẩm quyền để sắp xếp lại những điểm vỉa hè còn tồn tại.

Quận Ba Đình là một trong những địa bàn trung tâm của Thủ đô, nơi đây tập trung nhiều khu vực ăn uống giải trí. Bên cạnh việc đáp ứng các dịch vụ, nhu cầu của người dân, ở một số nơi, hàng quán còn tồn tại tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè; quá giờ, tạo tiếng ồn, ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của những hộ dân xung quanh.

Do đó, Ban Chỉ đạo 197 quận đặt ra yêu cầu với các ngành chức năng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét, bền vững về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công công cộng…

Trên tinh thần này, Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình đã tổ chức quán triệt các thành viên trong Ban Chỉ đạo và 14 phường trên địa bàn.

Trực tiếp tham gia xử lý các vi phạm trật tự công cộng trên địa bàn, Thiếu tá Vương Đăng Cường, Đội trưởng Đội Giao thông-Trật tự Công an quận Ba Đình cho hay Ban Chỉ đạo 197 quận đã chỉ đạo lực lượng công an đi sâu vào nhiệm vụ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đảm bảo hiệu quả lâu dài của kế hoạch.

Ban đã gắn trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, từng đơn vị, lực lượng, cơ sở nếu để xảy ra tồn tại hạn chế trên địa bàn sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo quận.

Hà Nội ra quân xử lý vi phạm, giành lại vỉa hè cho người đi bộ ảnh 2Lực lượng chức năng phường Giảng Võ, quận Ba Đình xử lý cửa hàng kinh doanh ăn uống vi phạm vỉa hè trên địa bàn. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Theo Thiếu tá Vương Đăng Cường, Ban Chỉ đạo 197 quận còn lập các tổ liên ngành đi kiểm tra các địa bàn. Khi kiểm tra phát hiện các địa bàn còn hạn chế, đặc biệt để báo chí phản ánh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 197 sẽ báo cáo lãnh đạo quận để có những biện pháp kiểm điểm, xử lý.

“Đây cũng là giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả của các lực lượng, để thực hiện hiệu quả trong việc giành lại vỉa hè," Thiếu tá Cường nói.

Ghi nhận tại phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng), ngày 1/3, lực lượng công an phường đã phối hợp với lực lượng khác đi dọc các tuyến phố trên địa bàn, nhắc nhở, tuyên truyền người dân chấp hành tốt các quy định đảm bảo trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường. Lực lượng chức năng phường kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè, căng biển quảng cáo làm mất mỹ quan đô thị.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Khánh, Trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ, nhằm kịp thời xử lý những trường hợp cố tình vi phạm vỉa hè, lòng đường, trông giữ xe không theo đúng quy định, Công an phường đã công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ảnh các trường hợp cố tình vi phạm. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Công an phường đã xử lý 92 trường hợp vi phạm, với số tiền 62,7 triệu đồng. Nhiều trường hợp lấn chiếm hè phố kinh doanh; ôtô dừng, đỗ sai quy định…

Trước tình trạng buông lỏng quản lý vỉa hè, mới đây Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 01 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023.

Các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiểm tra toàn diện trên toàn địa bàn; phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng để răn đe.

Ban Chỉ đạo 197 thành phố chỉ đạo các đơn vị kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ." Trên tinh thần này, các địa phương đã tiến hành xử lý vi phạm chiếm dụng vỉa hè làm mục đích riêng.

Trong kế hoạch, Ban Chỉ đạo 197 thành phố đã chia 3 mốc thời gian để các địa phương thực hiện. Cụ thể, giai đoạn 1 kể từ khi triển khai kế hoạch đến hết ngày 28/2, thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định; ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng hè phố, lòng đường.

Giai đoạn 2, từ ngày 1- 31/3, các thành viên Ban Chỉ đạo đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực phụ trách.

Giai đoạn 3, từ ngày 1/4-1/11, các lực lượng, đơn vị tiếp tục thực hiện, duy trì các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kiên quyết không để vi phạm tái diễn.

Với tinh thần trên, hiện các địa phương đang nỗ lực triển khai các biện pháp để giành lại vỉa hè. Tuy nhiên, công việc trên được nhìn nhận rất gian nan, đòi hỏi lực lượng chức năng phải quyết tâm lớn mới có thể đem lại hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục