Hà Nội: Sập giàn giáo tại Đan Phượng, 2 người tử vong

Khi 3 người thợ đang thi công trát tường phía ngoài, ở tầng 2 với chiều cao khoảng 6m thì giàn giáo bất ngờ sập khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nhẹ.
Hà Nội: Sập giàn giáo tại Đan Phượng, 2 người tử vong ảnh 1Giàn giáo của ngôi nhà 3 tầng bị sập làm 2 người tử vong. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 9/9, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra trên địa bàn huyện làm 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Nguyên nhân của vụ việc bước đầu được xác định là do sập giàn giáo trong quá trình thi công ngôi nhà dân dụng ba tầng tại cụm 8, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng của xã Hồng Hà đã tới hiện trường, phối hợp với chủ ngôi nhà và người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa huyện Đan Phượng.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, một nạn nhân đã tử vong vào ngày 8/9 và một nạn nhân khác tử vong vào sáng sớm 9/9.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Phạm Quang Thiệu (61 tuổi) và Nguyễn Khắc Vượng (49 tuổi), trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

Theo ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Hà, vào 17 giờ 30 phút ngày 8/9, khi 3 người thợ đang thi công trát tường phía ngoài, ở tầng 2 với chiều cao khoảng 6m thì giàn giáo bất ngờ sập.

[Hé lộ nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 3 người tử vong ở Hà Nội]

Vụ tai nạn khiến cả 3 người trên giàn giáo bị ngã xuống và bị thương. Sau khi đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng, hai nạn nhân đã tử vong, còn một người bị thương nhẹ.

Về hướng giải quyết vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Hà cho biết do thợ và chủ nhà có quan hệ họ hàng nên đại diện hai bên đã thỏa thuận theo hướng tình cảm, dân sự.

Trước đó, ngày 20/8, trên địa bàn phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng đã xảy ra vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công công trình xây dựng.

Cẩu tháp thi công dự án tổ hợp văn phòng thương mại dịch vụ nhà trẻ và căn hộ The Sun nằm trên lô đất HH1 (Mễ Trì, Nam Từ Liêm) bất ngờ bị đứt cáp rơi thẳng xuống phòng bán hàng làm sập hoàn toàn phần mái.

Hậu quả, vụ việc làm một số người bị thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi Cục trưởng phụ trách Chi cục giám định xây dựng (Sở Xây dựng Hà Nội), trước mùa mưa bão, Chi cục đã phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trên địa bàn Hà Nội kiểm tra toàn bộ các thiết bị làm việc trên cao; gia cố các thiết bị như giàn giáo thi công, máy vận thăng... đảm bảo ổn định, liên kết chắc chắn với kết cấu công trình.

Đối với các công trình sử dụng cần trục tháp, ngành chức năng đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn điện, an toàn thiết bị và máy thi công, qua đó góp phần đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân.

Tuy nhiên, hiện nay, một số chủ đầu tư, đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện nghiêm túc các quy định trên, dẫn tới xảy ra vụ việc tai nạn đáng tiếc, gây thiệt hại về người và tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục