Hà Nội tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá thành tựu Hà Nội đạt được những năm qua có sự đóng góp tích cực và đồng hành của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Hà Nội tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2020-2023. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 30/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Cùng dự có các vị Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp của các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 trong công tác đối ngoại và nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng trong khu vực và trên thế giới. Thành tựu Hà Nội đạt được những năm qua có sự đóng góp tích cực của công tác đối ngoại, trong đó phải kể tới sự đồng hành của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

[Ngoại giao: Lực lượng tiên phong trong đổi mới, phát triển và hội nhập]

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết Hà Nội xác định công tác đối ngoại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, luôn được ưu tiên tập trung nguồn lực.

Với mong muốn hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các cơ quan ngoại giao, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự quán, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tăng cường hỗ trợ, phối hợp với Hà Nội trong việc thực hiện mục tiêu trên.

“Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao trong triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, cũng như hỗ trợ phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến Đại sứ quán các nước trên địa bàn. Thành phố cũng mong muốn tiếp tục đón nhận ý tưởng và đóng góp ý kiến của Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; sẵn sàng tổ chức các hoạt động đối ngoại, đăng cai các sự kiện giao lưu văn hóa, thương mại mang tầm khu vực và quốc tế,” Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh đã nêu những thông tin quan trọng về tình hình kinh tế-xã hội của Hà Nội thời gian qua.

Trong 9 tháng năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,27%, gấp 1,54 lần mức tăng của cả nước.

Hà Nội hiện đứng thứ 2 toàn quốc về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 19,4% số dự án; 10,2% vốn đầu tư đăng ký và 8,4% vốn giải ngân so với cả nước.

Về đối ngoại, Hà Nội đã có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thành phố, Thủ đô của các nước và là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế uy tín; được UNESCO trao danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” và đã chính thức trở thành thành viên mạng lưới các “Thành phố sáng tạo.”

Thời gian tới, Hà Nội xác định mục tiêu: tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh; phục hồi tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Hà Nội cũng duy trì, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các Thủ đô/thành phố, các tổ chức quốc tế trên thế giới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trên ba trụ cột: ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa; tích cực chủ động hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực.

Hà Nội tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại ảnh 2Các đại biểu dự buổi làm việc. (Nguồn: TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao sự chủ động, phối hợp của Hà Nội với Bộ Ngoại giao trong công tác quản lý Nhà nước và triển khai công tác đối ngoại những năm qua.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Bộ Ngoại giao và hệ thống 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội về thông tin thị trường, giới thiệu, kết nối đối tác nước ngoài; hỗ trợ thu xếp nhiều đoàn lãnh đạo chính phủ, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nước ngoài thăm, làm việc tại Hà Nội; hỗ trợ phát huy tiềm năng văn hóa đặc sắc để quảng bá hình ảnh, phát triển Thủ đô.

Trong khuôn khổ hội nghị, các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và đại diện các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội đã trao đổi về hướng hợp tác thời gian tới.

Các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ tin tưởng vào kế hoạch phát triển của Hà Nội; mong muốn Hà Nội thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, tăng cường hợp tác với các nước và địa phương các nước trên thế giới; đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Hà Nội trong việc thực hiện mục tiêu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục