Hà Nội: Thị trường thời trang Thu Đông bắt đầu 'khởi sắc'

Do không khí lạnh năm nay đến muộn hơn so với mọi năm nên phải đến những ngày cuối cùng của tháng Mười, thị trường thời trang Thu Đông tại Hà Nội mới bắt đầu sôi động.
Nhiều sản phẩm quần áo Thu-Đông như áo len, áo phao... đã được các cửa hàng thời trang tại Hà Nội bày bán. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Nhiều sản phẩm quần áo Thu-Đông như áo len, áo phao... đã được các cửa hàng thời trang tại Hà Nội bày bán. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Thời tiết Hà Nội bắt đầu đón những đợt không khí lạnh cũng là thời điểm các cửa hàng thời trang khởi động thị trường sản phẩm quần áo Thu Đông.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus trong sáng ngày 28/10, tại nhiều cửa hàng thời trang trên các tuyến phố như Chùa Bộc, Thái Hà, Bạch Mai..., các sản phẩm quần áo Thu Đông đã sớm “lên kệ” để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Nhiều chủ cửa hàng cho biết mùa Đông năm nay đến muộn hơn so với mọi năm, vì vậy phải đến khoảng 10 ngày trở lại đây thì quần áo Thu Đông mới được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

[Hà Nội: Thị trường thời trang Thu Đông rục rịch 'vào mùa']

“Thời tiết Hà Nội bắt đầu đón những ngày có mưa phùn, trời lạnh kéo theo nhu cầu tìm mua các sản phẩm quần áo Thu Đông của khách hàng. So với thời điểm đầu tháng Mười, lượng khách đến mua quần áo chuẩn bị cho mùa lạnh có tăng nhưng chưa đáng kể,” anh Huy, chủ cửa hàng quần áo địa chỉ 47 Chùa Bộc (Hà Nội) cho biết.

Khảo sát tại một số cửa hàng, các sản phẩm được quan tâm nhiều nhất là áo thun, áo vải, nỉ, len... với độ dày vừa phải; các trang phục vải lanh có thiết kế mỏng, nhẹ và các trang phục áo gió, áo phao... Các thương hiệu thời trang nữ như Elise, Ivy, SIXDO giới thiệu nhiều sản phẩm sử dụng chất liệu dạ, nhung, len, ren, lụa... Ngoài ra, dòng trang phục thể thao với những chất liệu vải cao cấp, giúp cơ thể giữ nhiệt cũng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Phân khúc giá phổ thông dao động từ 300.000 đến hơn 1 triệu đồng/sản phẩm. Cuối tháng Mười cũng là thời điểm thị trường thời trang Thu-Đông năm nay vào đầu vụ nên nhiều sản phẩm tại các cửa hàng đang được áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá đến 50% cho người tiêu dùng.

Tại các kênh mua sắm online, thị trường quần áo Thu Đông cũng sôi động với nhiều mẫu mã, chất liệu đa dạng. Các sản phẩm thời trang từ nhiều chất liệu lụa, cotton, tơ đến len... được bán với mức giá khá “mềm,” dao động từ 200.000 đến 700.000 đồng/sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Các mẫu đồ thể thao từ các thương hiệu Nike, Kappa, Adidas, Anta... cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục