Hà Nội thông xe đường Lê Văn Lương kéo dài

Tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn từ đường Khuất Duy Tiến đến đường 70, có chiều dài 2,67km, đã chính thức thông xe ngày 8/10.
Sáng 8/10, tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn từ đường Khuất Duy Tiến đến đường 70, đã chính thức khánh thành, thông xe và được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gắn biển công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Dự án xây dựng đường Lê Văn Lương kéo dài xây dựng theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao); hoàn vốn từ việc khai thác dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Phùng Khoang, được khởi công tháng 4/2009 do Liên danh Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị (UICC) triển khai thực hiện.

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm tải cho đường Nguyễn Trãi - quốc lộ 6, tuyến đường thường xảy ra ùn tắc; hoàn thiện liên kết mạng giao thông giữa các khu vực, xâu chuỗi các đô thị Phùng Khoang, Trung Văn (Từ Liêm), Dương Nội, Văn Khê (Hà Đông)..., đồng thời tạo sức bật thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Tây của Thủ đô.

Tuyến đường được thiết kế hiện đại có chiều dài 2,67km, bắt đầu từ đường Khuất Duy Tiến đến đường 70, mặt cắt ngang đường 40m, bao gồm 6 làn xe cơ giới, loại mặt đường cấp cao A1, vỉa hè rộng 10m.

Hai bên đường được quy hoạch xây dựng các công trình cao tầng.

Tổng mức đầu tư của dự án là gần 700 tỷ đồng./.

Minh Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục