Hà Nội vinh danh 1.084 tấm gương điển hình tiên tiến

Hà Nội vinh danh 1.084 gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân dịp 59 năm Giải phóng Thủ đô.
Ngày 10/10, thành phố Hà Nội long trọng kỷ niệm 59 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; vinh danh 1.084 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2013.

Tới dự có các ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, công dân ưu tú được vinh danh đúng dịp kỷ niệm 59 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Phó Chủ tịch nước cho rằng việc thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu, phần thưởng cho những tấm gương "Người tốt, việc tốt," Điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và "Công dân Thủ đô ưu tú", có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua đây, góp phần khích lệ những cá nhân, tập thể ngày càng hăng say học tập, làm việc để hoàn thành xuất sắc những công việc được giao.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh "Người tốt, việc tốt" không chỉ gồm những việc làm lớn lao, cao siêu, mà mỗi người dân Thủ đô, hàng ngày, hàng giờ thể hiện qua những việc làm bình dị những cao đẹp, từ đó tạo phong trào lan rộng, người người thi đua làm việc tốt, nhà nhà làm việc tốt như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Đề cập đến việc Thủ đô Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ khóa 15; xứng đáng là "trái tim" của cả nước, Phó Chủ tịch nước đề nghị ngay từ bây giờ thành phố cần phát động mạnh mẽ, thiết thực, sâu rộng hơn nữa, khí thế hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước.

Để làm được điều này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến để mọi người noi theo học tập.

Các phong trào thi đua cần được phát động rộng rãi, tới nhiều cấp, nhiều ngành, theo tinh thần cán bộ cấp trên phải làm gương cho cấp dưới; đảng viên đi trước làng nước theo sau.

Nhân ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của Thủ đô trong các cuộc chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.

Tại buổi biểu dương cá nhân, tập thể, điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2013, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đánh giá Thủ đô giờ đây đã to đẹp theo hướng hiện đại, là đầu tàu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực phía Bắc. Để có được thành quả trên bắt nguồn trực tiếp từ tinh thần đoàn kết, lao động, sáng tạo, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đảng viên, của đồng bào, chiến sỹ Thủ đô...Trong mỗi giai đoạn phong trào thi đua yêu nước ở Thủ đô có những mục tiêu, nội dung, hình thức phù hợp.

"Người tốt, việc tốt" là tấm gương để hàng ngày giáo dục lẫn nhau, là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới, vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trong những năm qua, Hà Nội phát động nhiều phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú và đa dạng và hiệu quả như phong trào thi đua lao động “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô,” “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư,” “5 xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội Thủ đô,” “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp,” “Tôi yêu Hà Nội”... và nhất là đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô đã trở thành nền nếp tốt đẹp, thường xuyên.

Năm 2013 là năm thứ 21 thành phố tổ chức tổng kết, biểu dương gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, năm thứ tư trao tặng danh hiệu “"Công dân Thủ đô ưu tú".” Đặc biệt năm nay hoạt động này của Thủ đô còn có ý nghĩa sâu sắc hơn khi được gắn với biểu dương những điển hình trong hai năm thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị.

"Công dân Thủ đô ưu tú" được vinh danh năm 2013 gồm bà Chu Anh Đào - Giám đốc Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó Hà Nội; Giáo sư-tiến sỹ, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Phạm Gia Khải - Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam; ông Lê Văn Lan - Nguyên Trưởng ban Nghiên cứu lịch sử Việt Nam Cổ-Trung đại, Viện Sử học; bà Nguyễn Phi Nga - Tổ trưởng sản xuất Tổ Môi trường 4-Chi nhánh Hoàn Kiếm, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội; ông Nguyễn Công Soái - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Văn Thanh - Hội viên Hội Nông dân xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa; ông Phạm Văn Thịnh - Trưởng phòng Công binh Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô; bà Nguyễn Thị Tiêu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuât nhập khẩu Hà Anh, huyện Đông Anh; ông Nguyễn Văn Tỵ - Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Dư, huyện Gia Lâm; nhà thơ Bằng Việt - Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội./.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục