Hà Nội xử lý kịp thời những vấn đề báo chí phản ánh

Qua kênh thông tin báo chí, thành phố Hà Nội đã phát hiện và xử lý kịp thời những thiếu sót, sai phạm và tắc trách từ cơ sở.
Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết Hà Nội luôn quan tâm và đánh giá cao những phát hiện, phản ánh của báo chí trong việc chỉ đạo điều hành.

Qua kênh thông tin báo chí, thành phố phát hiện và xử lý kịp thời những thiếu sót, sai phạm và tắc trách từ cơ sở. Hà Nội cũng đã xây dựng quy chế phát ngôn để trả lời báo chí với tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo hàng ngày, gửi các đơn vị liên quan kiểm tra thông tin báo chí nêu để báo cáo lãnh đạo thành phố.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã kiểm tra 12 đơn vị có phản ánh của báo chí. Kết quả kiểm tra đối với 7 Sở là Giao thông Vận tải, Tư pháp, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương cho thấy các đơn vị này đều vi phạm quy định khi để lực lượng bảo vệ kiêm trông giữ xe tự ý thu tiền gửi phương tiện giao thông của khách khi đến giao dịch.

Tại quận Đống Đa, đoàn kiểm tra phát hiện có sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc giải quyết tố cáo của công dân đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thu hồi, hiệu chỉnh giấy chứng nhận có sai sót; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển dịch giấy chứng nhận.

Tại phường Thành Công, quận Ba Đình đoàn kiểm tra xác định một số cán bộ, công chức phường có thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện quy tắc ứng xử, chậm giải quyết thủ tục hành chính. Đơn vị vi phạm đã tiếp thu ý kiến của báo chí nêu, giải quyết ngay việc tồn tại về cấp thẻ bảo hiểm y tế và tổ chức kiểm điểm cán bộ, công chức có vi phạm.

Tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, đoàn kiểm tra đã xác định Ủy ban Nhân dân phường chậm giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Gần đây, việc phản ánh của báo chí đã góp phần giúp lãnh đạo thành phố Hà Nội kịp thời chỉ đạo sâu sát, điều chỉnh kịp thời những vấn đề người dân đang quan tâm như việc bảo tồn tôn tạo di tích làng cổ Đường Lâm; làm cầu vượt đường vành đai 1 qua Đàn Xã Tắc; trùng tu sửa chữa chùa Diên Hựu-Một Cột; quản lý đất đai ở Sóc Sơn.../.

Nguyễn Văn Cảnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục