Hà Tĩnh: Xe khách đấu đầu trực diện, hai lái xe bị thương

Vào lúc 6 giờ 30 ngày 7/8, trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe khách khiến hai lái xe phải cấp cứu.

Vào lúc 6 giờ 30 ngày 7/8, trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe khách khiến hai lái xe phải cấp cứu.

Tại km 39+150 trên Quốc lộ 8A thuộc thôn 5, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, ôtô chở khách Huy Hoàng biển kiểm soát 38B - 000.08 do anh Phan Duy Anh (sinh năm1986) điều khiển chạy từ Hương Sơn đi Hà Nội và ôtô khách biển kiểm soát UN - 9952 của Lào đi theo hướng lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo do anh Nguyễn Hồng Tâm (sinh năm 1988) điều khiển đã đấu đầu trực diện.

Vụ tai nạn đã khiến cả hai lái xe bị thương. Rất may hành khách của cả hai xe chỉ bị chấn thương nhẹ.

Do lực đâm quá mạnh nên đầu của hai xe khách bị hư hỏng nặng và mắc vào nhau. Lực lượng công an phải dùng cưa sắt để phá buồng lái và đưa anh Nguyễn Hồng Tâm ra. Cả hai lái xe được đưa đến cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Hương Sơn.

Theo một số người dân sống xung quanh, vào thời điểm trên, hai xe đi với tốc độ nhanh và qua đoạn cua nên đã đấu đầu nhau.

Lực lượng công an huyện Hương Sơn đã kịp thời bảo vệ hiện trường, thông đường cho xe đi Cửa khẩu Cầu Treo an toàn, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục