Hạ viện Mỹ "bật đèn xanh" tăng viện trợ Pakistan

Gần 1,5 tỷ USD/năm là mức viện trợ mà Hạ viện Mỹ ngày 11/6 nhất trí dành cho Pakistan trong 5 năm tới, tăng gấp ba lần so với hiện nay. Đây được coi là một phần quan trọng trong chiến lược chống chủ nghĩa cực đoan và phát triển kinh tế-xã hội của Mỹ tại quốc gia Nam Á này.

Gần 1,5 tỷ USD/năm là mức viện trợ mà Hạ viện Mỹ ngày 11/6 nhất trí dành cho Pakistan trong 5 năm tới, tăng gấp ba lần so với hiện nay. Đây được coi là một phần quan trọng trong chiến lược chống chủ nghĩa cực đoan và phát triển kinh tế-xã hội của Mỹ tại quốc gia Nam Á này.
 
Dự luật viện trợ cho Pakistan vừa được Hạ viện thông qua bao gồm khoản viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD mỗi năm kèm theo điều kiện yêu cầu chính quyền của Tổng thống Barack Obama phải đảm bảo rằng Pakistan vẫn duy trì cam kết chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố.
 
Ngoài ra, khoản viện trợ hàng năm này cũng được dành cho giáo dục, hệ thống tư pháp, các cơ quan hành pháp và nghị viện của Pakistan.
 
Phát biểu tại Washington, Đại sứ Pakistan tại Mỹ Husain Haqqani cho rằng viện trợ của Mỹ sẽ giúp Islamabad đấu tranh hiệu quả với chủ nghĩa khủng bố và cực đoan trong nước. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Pakistan không hài lòng về một số điều khoản ràng buộc trong dự luật này do nó không phục vụ mục tiêu hợp tác chống khủng bố. Đại sứ hy vọng Thượng viện Mỹ sẽ xem xét và dỡ bỏ các điều kiện này khi bỏ phiếu thông qua dự luật.
 
Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng kêu gọi các nước tài trợ tăng cường đóng góp cho quỹ trợ giúp Pakistan. Ông nhấn mạnh nếu không có thêm viện trợ quốc tế, quốc gia Nam Á này sẽ phải đối mặt với nguy cơ của một "cuộc khủng hoảng thứ cấp ngày càng nghiêm trọng"./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục