HAGL được khen không ngớt sau thành tích ấn tượng với HLV Kiatisak

Huấn luyện viên từng vô địch cúp C1 châu Âu chia sẻ: "Hoàng Anh Gia Lai có những cầu thủ tốt nhất Việt Nam hiện tại. Họ nhắm mắt cũng có thể chơi tốt, đập nhả với nhau."
Hoàng Anh Gia Lai đang thăng hoa, dẫn đầu V-League 2021 với chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hoàng Anh Gia Lai đang thăng hoa, dẫn đầu V-League 2021 với chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thanh Hóa vừa thua 1-2 Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà chiều 28/4 ở vòng 11 V-League 2021.

Đội bóng này gần đây có phong độ tốt, bất bại 4 trận liên tiếp nhưng cũng không thể tránh khỏi thất bại trước đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Petrovic của Thanh Hoá đã không ngớt lời khen ngợi đội bóng phố núi với màn trình diễn thăng hoa ở V-League. 

Nhà cầm quân từng vô địch cúp C1 châu Âu nói: "Hoàng Anh Gia Lai đá hay hơn. Họ có 4-5 cầu thủ tốt nhất Việt Nam hiện tại và nhắm mắt cũng có thể chơi bóng, đập nhả với nhau." 

Huấn luyện viên Petrovic còn cho rằng nếu Thanh Hóa có tiền cũng chưa chắc xây dựng được tập thể mạnh như đội bóng phố núi. 

Ông nói: "Đội bóng có tiền cũng khó có thể giống như Hoàng Anh Gia Lai khi có nhiều lứa cầu thủ chơi với nhau từ nhỏ. Họ là tập thể mạnh, trẻ trung. Đội bóng này có lứa trẻ từng vô địch U17 hay U19 nên phát triển thành thế hệ hay."

Trước Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai chơi thận trọng nhưng hiệu quả khi ghi liền hai bàn thắng ở đầu hiệp hai nhờ công của Công Phượng và Minh Vương để cầm chắc chiến thắng. 

Đây đã là trận thắng thứ 7 liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai ở V-League 2021 trong chuỗi 10 trận bất bại kể từ vòng 2. Họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 5 điểm nhiều hơn Viettel xếp ngay sau.

HAGL được khen không ngớt sau thành tích ấn tượng với HLV Kiatisak ảnh 1Huấn luyện viên Petrovic và Thanh Hoá không thể ngắn cản Hoàng Anh Gia Lai dù đang có phong độ tốt. (Anhd: PV/Vietnam+)

Tuy đánh giá cao Hoàng Anh Gia Lai song huấn luyện viên Petrovic cũng không quên khen ngợi cầu thủ đội nhà. 

"Thanh Hóa chơi tốt và có cơ hội gỡ hoà sau khi để bị dẫn 1-0 nhưng cú sút của Xuân Tân sau đó lại trúng xà ngang. Toàn đội đã chơi đoàn kết, có cơ hội. Hy vọng trận tới chúng tôi sẽ may mắn hơn," ông Petrovic nói. 

Ở phía đối diện, huấn luyện viên Kiatisak lại một lần nữa khiêm tốn dù cho đội nhà chơi hay. 

"Zico Thái Lan" chia sẻ: "Trước giải đấu, tôi nhắc cầu thủ tập trung và cố gắng hết sức. Dù đội bóng có thứ hạng cao nhưng cầu thủ vẫn không thể chủ quan. Tôi vẫn chưa nghĩ tới chức vô địch. Trước mắt, chúng tôi cần cố gắng từng trận đấu một." 

"Khi nhận lời bầu Đức, tôi hứa sẽ làm những gì tốt nhất cho Hoàng Anh Gia Lai. Bây giờ chúng tôi có cơ hội vô địch nhưng cá nhân tôi với chưa nói chuyện lại với bầu Đức. Toàn đội chưa nghĩ quá xa mà tập trung cho mục tiêu ban đầu đề ra. Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu bảng xếp hạng sau giai đoạn một cũng là phần thưởng xứng đáng," Kiatisak nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục