"Hải Dương cần quan tâm đến việc thu hút đầu tư"

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động thu hút đầu tư.

Sáng 2/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việcvới lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hải Dương về tình hình phát triển kinh tế-xã hội củađịa phương.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn MạnhHiển cho biết trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đãnỗ lực phấn đấu và giành được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinhtế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng. Giai đoạn 2006-2010, kinh tế của tỉnh đạtmức tăng trưởng bình quân 9,8%; năm 2011 đạt 9,3% và năm 2012 tăng 9,4%.

Sáu tháng đầu năm 2013, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả tíchcực trên nhiều lĩnh vực; trong đó GDP tăng 7,2%; thu ngân sách tăng 34%; xuấtkhẩu đạt trên 1 tỷ USD và tăng 36,2% so với cùng kỳ... Bên cạnh đó, các lĩnh vựcvăn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, trật tựan toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2013, tỉnh Hải Dương phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 6-6,5%; xuất khẩu tăng12%; thu ngân sách tăng 16%; thu nhập bình quân đầu người đạt 33,6 triệu đồng...Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Mạnh Hiển khẳngđịnh tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt kế hoạch sản xuất vụ mùa và vụ Đông,đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinhdoanh...

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Đảngbộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đã phát huy truyền thống, vượt qua khókhăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, đặc biệt trong sáutháng đầu năm 2013, kinh tế của tỉnh phục hồi khá tốt. Tuy nhiên, Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng với lợi thế là tỉnh đồng bằng và hạ tầng tốt nhưngchuyển dịch cơ cấu kinh tế của Hải Dương chậm, tỷ lệ lao động trong nông nghiệplớn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (7%)…

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hải Dương bám sát Nghịquyết của Trung ương, phát huy tiềm năng lợi thế về hạ tầng, nguồn nhân lực, chủđộng hơn nữa trong tìm ra các cách làm năng động, sáng tạo để đưa Hải Dương pháttriển nhanh và bền vững hơn. Hải Dương cần quyết liệt thực hiện tái cơ cấu kinhtế của địa phương theo hướng không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, sứccạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gợi ý trong nông nghiệp, Hải Dương cần phát triển theohướng quy mô lớn, liên kết chặt chẽ trong sản xuất, gắn với công nghiệp chếbiến, mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa, ứng dụng sâu khoa học kỹthuật vào trồng trọt, chăn nuôi... Bên cạnh đó, Hải Dương cần quan tâm hơn nữađến hoạt động thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển sản xuất công nghiệp nhấtlà phát triển các dự án công nghiệp công nghệ cao, sản phẩm có sức canh tranhmạnh và có giá trị gia tăng lớn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý phát triển sản xuất công nghiệp phải hết sứcquan tâm đến công tác bảo vệ môi trường sinh thái.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Hải Dương chú trọng đến đầu tư xây dựng kếtcấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông vận tải, thủy lợi; quyếtliệt trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới bởi đây chính là côngnghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn; coi trọng công tác dạy nghề, tạo việc làmcho người lao động. Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho ansinh xã hội, giảm nhanh hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo, không ngừng nâng cao đời sốngvật chất, tinh thần cho người dân...

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng xem xét và cho ý kiến cụ thểđối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Hải Dương liên quan đến chủ trương đầutư, hỗ trợ kinh phí thực hiện một số hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế... trọngđiểm của tỉnh./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục