Hai hãng xe Nhật ồ ạt cắt giảm nhân viên

Ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản tiếp tục phải "chứng kiến" thêm 2.700 nhân viên mất việc làm khi hai hãng sản xuất ôtô lớn của quốc gia này là Isuzu Motors và Mazda Motor thông báo cắt giảm nhân viên nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.

Ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản tiếp tục phải "chứng kiến" thêm 2.700 nhân viên mất việc làm khi hai hãng sản xuất ôtô lớn của quốc gia này là Isuzu Motors và Mazda Motor thông báo cắt giảm nhân viên nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.
 
Phát ngôn viên của Isuzu - nhà sản xuất xe tải lớn thứ 2 Nhật Bản - cho biết, trong tình cảnh xấu như hiện nay, hãng không còn lựa chọn nào khác là phải sa thải 1.400 nhân công và cắt giảm 10% sản lượng xe trong nước so với mục tiêu đề ra trước đó.
 
Mazda - hãng sản xuất xe lớn thứ 5 Nhật Bản - cho biết sẽ cắt giảm 1.300 việc làm, đồng thời hạ mục tiêu sản lượng xe trong tài khóa 2008 xuống còn 1.048 triệu chiếc, thấp hơn 48.000 chiếc so với kế hoạch ban đầu.
 
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tồi tệ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung, các hãng sản xuất ôtô Nhật Bản đều đang phải đối mặt với những thách thức và khó khăn tương tự.
 
Hãng sản xuất xe hơi hàng đầu nước này Toyota Motor Corp. cho biết sẽ tạm ngưng sản xuất tại 2 nhà máy ở Mỹ và Canada trong 2 ngày 22 và 23/12 tới, còn Nissan Motor cũng thông báo cắt giảm 3.500 nhân viên trên toàn thế giới./.

(TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục