Hai học sinh bị nước cuốn trôi ở cửa sông Nhật Lệ

Rủ nhau tắm sông, ba học sinh lớp 7 bị tụt xuống vùng nước sâu chảy xiết trong đó một em thoát nạn còn hai em vẫn đang mất tích.
Chiều 15/5 một nhóm bảy học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình rủ nhau tắm ở cửa sông Nhật Lệ, trong đó có hai em đã bị dòng nước cuốn trôi và mất tích.

Các học sinh kể lại trong khi 4 em khác đang ngồi chơi trên bờ thì 3 em là Hà Công Minh, Lê Ngọc Hoàn và Phạm Quốc Hiếu xuống tắm và cả ba bị tụt xuống vùng nước sâu chảy xiết. Lúc đó, một tàu cá đang trên đường ra khơi thì phát hiện và đã kịp thời vớt được em Phạm Quốc Hiếu. Còn hai em Minh và Hoàn thì bị dòng nước cuốn trôi và mất tích.

Hiện địa phương và Đồn biên phòng Nhật Lệ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Địa điểm các em học sinh tắm là đầu cửa sông Nhật Lệ nên dòng nước ở đây chảy xiết và gần bờ có rất nhiều chỗ nước sâu.

Trước đó, chiều 12/5, tại bến phà Xuân Sơn, trên sông Son thuộc khu vực vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, một vụ đuối nước cũng xảy ra làm 2 chị em thiệt mạng./.

Nguyễn Đức Thọ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục