Hải Phòng: Cứu 9 trẻ khiếm thính thoát khỏi đám cháy

Chín cháu nhỏ khiếm thính đã được cứu thoát khỏi vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh dịch vụ máy trợ thính ở thành phố Hải Phòng.
9 cháu nhỏ khiếm thính đã được cứu thoát khỏi vụ cháy xảy ra hồi 14h ngày 10/1, tại cửa hàng kinh doanh dịch vụ máy trợ thính, số 444A đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Một số nhân chứng có mặt cho biết ngọn lửa xuất phát từ tầng hai của cửa hàng. Khi phát hiện cháy, nhân viên cơ sở này đã kịp thời tắt cầu dao điện, đồng thời hô hoán người dân bên cạnh sang trợ giúp.

Theo anh Vũ Duy Huy - nhân viên Công ty Hương Giang 5 (nằm sát cạnh cửa hàng bị cháy), khi nghe thấy tiếng hô, nhân viên Công ty đã dùng bình chữa cháy, vòi nước sang tham gia dập lửa; phối hợp với nhân viên cửa hàng và người dân đập vỡ cửa kính, giải thoát cho 9 cháu nhỏ khiếm thính đang được huấn luyện nghe máy trợ thính tại tầng 2 và sơ tán sang Công ty an toàn.

Một số người dân nhà cạnh đó thấy cháy cũng hoảng sợ tháo chạy do lo sợ đám cháy lan sang gây cháy nổ cây xăng nằm cách nơi xảy ra hỏa hoạn 2 nhà.

Thượng tá Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng cho biết, ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy kịp thời.

Theo ghi nhận của phóng viên, căn nhà bị hỏa hoạn rộng chỉ khoảng 2,5m, dài trên 10m, tầng 2 lợp bằng tôn, khung sắt, trần nhựa.

Tuy nhiên, đi sâu vào bên trong nhà như một mê cung, trên tầng 2 được bố trí các phòng huấn luyện trợ thính nhỏ, hẹp, sâu, có nhiều vật liệu, đồ dùng dễ cháy.

Do hỏa hoạn, toàn bộ tầng 2 đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục