Hải Phòng sẽ xử lý nghiêm đối tượng mạo nhận là phóng viên

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã có văn bản đề nghị các quận, huyện đề phòng, cảnh giác, kịp thời phát hiện đối tượng mạo danh phóng viên liên hệ công tác.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng Lương Hải Âu cho biết Sở đã có văn bản số 953/STTT-TTBCXB ngày 8/9, gửi tới các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố đề nghị đề phòng, cảnh giác, kịp thời phát hiện đối tượng mạo danh phóng viên liên hệ công tác.

Văn bản nêu rõ trong trường hợp nghi ngờ, phát hiện có dấu hiệu mạo danh phóng viên đến liên hệ công tác, các đơn vị, địa phương kịp thời thông báo đến các cơ quan chức năng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng nhận được kiến nghị của một số đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố phản ánh về hoạt động của phóng viên Nguyễn Văn Hoàng, giấy giới thiệu số 00715/PLVN do Báo Pháp luật Việt Nam cấp; đề nghị xác minh làm rõ để tránh tình trạng mạo nhận phóng viên báo này.

Ngày 11/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã có văn bản số 811/STTTT-BCXB đề nghị Báo Pháp luật Việt Nam xác minh tính pháp lý của giấy giới thiệu cùng phóng viên Nguyễn Văn Hoàng.

Ngày 25/8/2017, Báo Pháp luật Việt Nam có văn bản số 345/PLVN-CQĐD, phản hồi Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng. Theo đó, Báo Pháp luật Việt Nam đã kiểm tra và xác định, giấy giới thiệu số 00715/PLVN không còn giá trị sử dụng. Cá nhân mang giấy giới thiệu tên Nguyễn Văn Hoàng từng là cộng tác viên của báo, đã chấm dứt quan hệ cộng tác với báo từ năm 2012.

Gần đây, nhiều địa phương trong cả nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng xuất hiện tình trạng cá nhân không có thẻ nhà báo, ngang nhiên đi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gạ gẫm quảng cáo, thậm chí đe dọa đăng hoặc gỡ bài nếu không thỏa mãn yêu cầu đưa ra.

Đặc biệt, có những trường hợp lợi dụng danh nghĩa nhà báo cưỡng đoạt tài sản công dân.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục