Hải Phòng tạm dừng dự án xây dựng nhà tang lễ

Ngày 7/12, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo tạm dừng việc thực hiện dự án xây nhà tang lễ ở Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp.
Trước sức ép phản đối của đông đảo người dân và một số cơ quan truyền thông, ngày 7/12, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo tạm dừng việc thực hiện dự án xây dựng nhà tang lễ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp cho đến khi Ủy ban Nhân dân thành phố hoàn thành việc điều chỉnh mục tiêu, nội dung của dự án này theo hướng sửa chữa.

Thường trực Thành ủy chỉ đồng ý về chủ trương sửa chữa lại nhà tang lễ này nhằm bảo đảm phục vụ nhiệm vụ của Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp, trước hết nhằm phục vụ cho những người chết tại bệnh viện và nhu cầu tổ chức tang lễ của một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn khác.

Thời gian qua, hàng nghìn người dân của 6 tổ dân phố (từ tổ 9 đến tổ 14) ở phường Cát Dài, quận Lê Chân đã đồng loạt phản đối dự án cải tạo, nâng cấp nhà tang lễ ở Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp.

Nhà tang lễ hiện nằm ở phía Bắc của Bệnh viện Việt-Tiệp, tiếp giáp với đường Trần Nguyên Hãn, rộng chừng 50m2 nằm sát trục đường chính.

Vị trí của nhà tang lễ này nằm ngay ở trung tâm quan trọng nội thành, nơi có mật độ dân cư đông đúc, giao cắt với nhiều tuyến đường như đường sắt Hà Nội-Hải Phòng và các phố trung tâm.

Chính vì vậy, nhà tang lễ này trở thành một địa điểm gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, gây tiếng ồn lớn, phản cảm về văn minh đô thị.

Từ năm 2003, người dân ở phường Cát Dài đã nhiều lần đề nghị chính quyền thành phố xem xét di dời nhà tang lễ đi nơi khác.

Gần đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà tang lễ Bệnh viện Việt-Tiệp với tổng trị giá gần 12 tỷ đồng trên diện tích hơn 1.700m2 trong khuôn viên bệnh viện do Công ty Phục vụ mai táng làm chủ đầu tư.

Như vậy, nhà tang lễ vẫn ở vị trí cũ nhưng được lùi sâu lại phía sau chừng hơn 30m, với quy mô hiện đại hơn chứ không phải chuyển đi nơi khác.

Theo quan điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố, xây nhà tang ở vị trí cũ với mức đầu tư lớn sẽ giảm thiểu bức xúc của dân, bởi nhà tang lễ được xây dựng lùi sâu phía sau, có tường rào cao 2m cách li với các hộ dân và được đầu tư thiết bị làm lạnh, hút và khử mùi.

Song người dân không đồng tình với quan điểm này. Đã có nhiều cuộc đối thoại giữa Ủy ban Nhân dân thành phố và đại diện 6 tổ dân phố của phường Cát Dài nhưng hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất.

Theo phản ánh của người dân, liên tiếp trong nhiều ngày qua, phía chủ đầu tư dự án vẫn “âm thầm” thi công công trình này vào ban đêm, khiến người dân phường Cát Dài thêm bức xúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục