Hải quân giúp ngư dân sửa chữa tàu cá bị hỏng trên vùng biển Trường Sa

Trung tâm Dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Trường Sa đã cử nhân viên kỹ thuật xuống tàu cá KH 94848 TS khảo sát sự cố, xác định tàu cá bị hỏng hộp số và tháo rời để đưa về xưởng sửa chữa.

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Trường Sa tích cực sửa chữa sự cố máy tàu cho ngư dân. (Ảnh: TTXVN phát)
Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Trường Sa tích cực sửa chữa sự cố máy tàu cho ngư dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Hải đoàn 129 Hải quân (trụ sở đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đơn vị trực thuộc là Trung tâm Dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Trường Sa đã khắc phục thành công sự cố tàu cá KH 94848 TS của tỉnh Khánh Hòa bị hư hỏng khi đang khai thác hải sản trên biển.

Chiều tối 23/2, tàu cá này đã tiếp tục vươn khơi bám biển.

Tàu cá KH 94848 TS do ông Lê Hữu Hà (thường trú tại Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, xuất bến ngày 5/2 hành nghề câu cá ngừ.

Lúc 14 giờ ngày 21/2, khi đang khai thác hải sản ở khu vực biển cách Đông Bắc đảo Trường Sa 12 hải lý, tàu gặp sự cố, mất khả năng cơ động.

Thuyền trưởng đã liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Trường Sa để được hỗ trợ.

Đến 9 giờ ngày 22/2, tàu cá KH 94848 TS được tàu cá KH 97272 TS lai dắt vào cập cảng Âu tàu ở Trường Sa an toàn.

Trung tâm Dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Trường Sa đã cử nhân viên kỹ thuật xuống tàu cá KH 94848 TS khảo sát sự cố, xác định tàu cá bị hỏng hộp số và tháo rời để đưa về xưởng sửa chữa.

Đến 15 giờ ngày 23/2, sự cố hộp số của tàu cá KH 94848 TS đã được khắc phục, lắp đặt thành công và kiểm tra hoạt động ổn định.

Lúc 17 giờ ngày 23/2, tàu cá đã rời Trung tâm tiếp tục đi khai thác hải sản.

Trong thời gian sửa chữa, cán bộ Trung tâm kết hợp tuyên truyền Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giới thiệu hoạt động của các âu tàu, làng chài tại huyện đảo Trường Sa, đồng thời tặng cờ Tổ quốc, áo phao cá nhân, 2.000 lít nước ngọt và một số nhu yếu phẩm, thuốc men cho ngư dân trên tàu cá.

Theo Hải đoàn 129 Hải quân, đây là hoạt động thường xuyên của các âu tàu, làng chài của đơn vị tại Trường Sa nhằm thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và chung tay cùng cả nước khắc phục "thẻ vàng IUU"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục